Triệt phá đường dây buôn bán trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam

13:46' - 20/12/2016
BNEWS Hiện PC47, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, khởi tố 3 đối tượng và thu giữ gần 2kg heroin.

Đáng chú ý, đường dây này mới hình thành sau khi đường dây buôn bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam do Nguyễn Duy Thạch Thảo (sinh năm 1973, ngụ quận 10) bị PC47, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá không lâu trước đó.
Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, ngày 28/11, PC47, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy của Nguyễn Duy Thạch Thảo, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ gần 1.429 gram heroin (khoảng 4 bánh) và khoảng 4 kg ma túy đá.

Sau khi đường dây này bị triệt phá, các “chân rết” mất đầu mối “lấy hàng”, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1977, ngụ quận 8).
Vào lúc 11 giờ 30 ngày 15/12, các trinh sát bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Thảo và Trần Quỳnh Linh (sinh năm 1977, ngụ huyện Hóc Môn, có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”) đang mua bán ma túy tại nhà của Thảo. Tại đây, Công an thu giữ 1 bánh heroin, trọng lượng gần 0,5 kg và 110 triệu đồng.

Đến 13 giờ 50 cùng ngày, công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà của Linh và khách sạn nơi Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1977, quê Nghệ An, bạn trai của Linh) đang tá túc và thu giữ hơn 1,2kg heroin, hơn 100 gram ma túy đá cùng 80 triệu đồng.
Tại Cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh Thảo khai nhận trước đây thường mua ma túy từ Nguyễn Duy Thạch Thảo. Sau khi Thạch Thảo bị bắt thì đối tượng này tìm đến Trần Quỳnh Linh để mua. Linh và Huy cùng nhau móc nối với các đầu mối tại Nghệ An, vận chuyển mua ma túy từ Lào về rồi đem vào Thành phố Hồ Chí Minh về bán lại.

Hiện PC47, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

>>> Quảng Bình: Phá thành công chuyên án lớn về ma túy

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục