BNEWS Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho rằng bình luận trên cho thấy sự "thiếu hiểu biết về mong muốn của hai nhà lãnh đạo".
Ngày 20/4, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích những phát biểu gần đây của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton về tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ khi cho rằng đấy là những bình luận "vô nghĩa".
Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, ông Bolton đã hối thúc Triều Tiên phải có một "biểu hiện thực tế" về việc sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa lãnh đạo hai nước được tiến hành.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho rằng bình luận trên cho thấy sự "thiếu hiểu biết về mong muốn của hai nhà lãnh đạo". Quan chức này đồng thời cảnh báo những bình luận như vậy 'sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp".
Ông Bolton là quan chức cấp cao thứ hai của Mỹ bị Triều Tiên trực tiếp chỉ trích trong những ngày gần đây, sau khi Bình Nhưỡng ngày 18/4 đã gọi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là "liều lĩnh" và đề nghị loại ông này khỏi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã bị đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc hồi tháng 2 vừa qua mà không có thỏa thuận.
Mới đây nhất, ngày 17/4 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật thế hệ mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Vụ thử vũ khí mới của Triều Tiên được giới quan sát nhìn nhận như một nỗ lực để Bình Nhưỡng cân bằng vị thế trong các cuộc đàm phán đang bế tắc với Washington về vấn đề tháo dỡ chương trình hạt nhân của Triều Tiên để đổi lại việc được dỡ bỏ các lệnh cấm vận do Mỹ đứng đầu áp đặt với quốc gia Đông Bắc Á này./.
>>> Triều Tiên tiếp tục không tham dự cuộc họp trưởng văn phòng liên lạc
- Từ khóa:
- triều tiên
- mỹ
- cố vấn an ninh mỹ
- donald trump
Tin liên quan
Vũ khí mà Triều Tiên vừa thử không bao gồm tên lửa đạn đạo
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 18/4 nói rằng vụ thử vũ khí mà Triều Tiên vừa tiến hành sáng cùng ngày không bao gồm tên lửa đạn đạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.











