BNEWS Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc vì đã tiến hành tập trận không quân chung với Mỹ, gọi đây là một hành động bội ước đe dọa mối quan hệ liên Triều, dù quy mô của cuộc tập trận thường niên này đã giảm.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đăng tuyên bố của Ủy ban Thống nhất đất nước hòa bình (Triều Tiên) kêu gọi Seoul "hành xử một cách thận trọng".
Tuyên bố trên nhấn mạnh việc tiến hành các cuộc tập trận kiểu này sẽ không bao giờ che đậy được "bản chất của các hành động hiếu chiến" cho dù Seoul có tuyên bố rằng quy mô của các cuộc tập trận đã giảm bớt, đồng thời cảnh báo rằng cuộc tập trận này có thể dẫn tới "phản ứng" từ quân đội Triều Tiên.
Đây là lần đầu tiên Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc trong một tuyên bố của ủy ban xử lý các vấn đề liên Triều kể từ đầu năm 2018 khi hai miền Triều Tiên nối lại đàm phán và trao đổi sau nhiều năm đóng băng quan hệ.
Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 25/4 cho rằng việc tổ chức thêm hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ là "cơ hội quan trọng" để khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân vốn đang bị đình trệ và giúp xây dựng hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu tại hội nghị chuyên đề của quốc hội, ông Kim Yeon-chul cho rằng nếu hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 4 được tổ chức, có thể dẫn đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ ba, là cơ hội để tạo ra hiệu quả thực sự trong nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng và xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Theo ông, Seoul sẽ nỗ lực thúc đẩy một "tương lai mới của hòa bình và thịnh vượng" với cam kết không ngừng hợp tác chặt chẽ với Triều Tiên, Mỹ và cộng đồng quốc tế.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Tổng thống nước này Moon Jae-in gần đây bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng-un) sẽ được tổ chức bất kể ở đâu và dưới hình thức nào.
Đây được coi là một phần trong nỗ lực giúp phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chưa trả lời đề nghị này.
Tiến trình đàm phán hạt nhân đã bị đình trệ sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 2 vừa qua kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào do bất đồng về các bước phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và biện pháp trừng phạt của Washington.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh CBS News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông "hoàn toàn" nhận thấy con đường dẫn đến phi hạt nhân hóa. Theo ông, điều này phụ thuộc vào việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un có đưa ra quyết định chiến lược nền tảng về việc từ bỏ chương trình hạt nhân hay không.
Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng có nhiều điều "thú vị".
Theo đó, Mỹ và Triều Tiên đều có lập trường riêng của mình, và Washington hy vọng hai bên có thể tiếp tục đàm phán dựa trên cơ sở đó để có thể đi đến một thỏa thuận phi hạt nhân hóa mang tính bước ngoặt dù rằng các cuộc đàm phán phía trước sẽ không dễ dàng./.
Tin liên quan
Vai trò trung gian của Hàn Quốc trong đàm phán Mỹ-Triều
Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều để ngỏ khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tiếp theo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNghị quyết 10-NQ/TW và bước chuyển chiến lược tư duy - Bài cuối: Cạnh tranh đón vốn đầu tư thế hệ mới
Nhiều nền kinh tế đã thành công trong việc thu hút FDI thế hệ mới-những khoản đầu tư không chỉ mang theo vốn, mà còn đi kèm công nghệ, tri thức và năng lực nghiên cứu phát triển (R&D).
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực của nền kinh tế Anh
Bức tranh kinh tế Anh ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi lạm phát giá cả hàng hóa bán lẻ tại nước này vẫn không thay đổi trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiVấn đề kiểm soát Eo biển Hormuz thêm "nóng" trước thềm đàm phán tại Doha
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Doha, Qatar vào ngày 30/6 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài 4 tháng qua.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đối mặt 4 thách thức lớn, đẩy mạnh cải cách kinh tế
Thái Lan đang đối mặt với bốn thách thức lớn gồm biến động địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, già hóa dân số và bẫy thu nhập trung bình, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế.
-
Kinh tế Thế giớiIran, Oman họp lần đầu về quản lý eo biển Hormuz
Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã chậm lại vào cuối tuần qua sau khi một tàu bị tấn công trên tuyến đường thủy này vào ngày 27/6 và một loạt vụ tấn công trả đũa lẫn giữa Mỹ và Iran.
-
Kinh tế Thế giớiPhát hiện nhiều sản phẩm của Shein chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn của EU
Một số sản phẩm quần áo do nền tảng thương mại điện tử Shein phân phối chứa hàm lượng hóa chất vượt giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Thế giới ngày 29/6/2026 nổi bật với những thông tin như: Biến động địa chính trị thúc đẩy làn sóng đầu tư năng lượng, Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
-
Kinh tế Thế giớiLưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
Lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu gần đây làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển qua tuyến đường thủy này.
-
Kinh tế Thế giớiIran và Liban lập đơn vị giám sát việc thực thi biên bản ghi nhớ với Mỹ
Iran và Liban thống nhất thành lập cơ chế giám sát thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, kêu gọi Israel rút quân khỏi Liban và cảnh báo tàu thuyền tuân thủ quy định tại eo biển Hormuz.










