BNEWS Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ không nhân nhượng với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế.
Ngày 29/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra sáng cùng ngày của Triều Tiên và cam kết phối hợp hành động với các quốc gia khác nhằm ngăn Bình Nhưỡng tái diễn hành động khiêu khích này.
Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Abe nêu rõ tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) vừa qua, giải quyết vấn đề Triều Tiên vẫn được xem là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế.
Ông tuyên bố sẽ không nhân nhượng với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế.
Thủ tướng Abe bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với quốc tế, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc nhằm kiềm chế các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng hành động phóng tên lửa của Triều Tiên là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Triều Tiên tiến hành các hoạt động như vậy.
Theo Chính phủ Nhật Bản, sáng sớm 29/5, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo được cho là đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Nhật Bản. Hiện chưa có thông tin gì về thiệt hại đối với tàu, thuyền tại khu vực.
Chính phủ Nhật Bản đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ phóng.
Ông Suga cho biết tại cuộc họp này, Thủ tướng Abe đã yêu cầu thu thập thông tin về vụ phóng, cũng như các bước nhằm đảm bảo an toàn của máy bay và tàu thuyền, đồng thời duy trì báo động trước các diễn biến bất ngờ.
Trước đó, Mỹ cũng đã xác nhận thông tin về vụ phóng. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về vụ việc.
Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ cho biết đã theo dõi tên lửa tầm ngắn được phóng đi từ vị trí gần sân bay Wonsan, thuộc tỉnh Gangwon của Triều Tiên trong 6 phút cho đến khi tên lửa rơi xuống Biển Nhật Bản.
PACOM khẳng định tên lửa này không được xem là mối đe dọa đối với Bắc Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những hành động của Triều Tiên.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho rằng tên lửa được Triều Tiên phóng đi là loại Scud, đã bay được 450 km với độ cao tối đa là 560 km.
Seoul cho rằng đây là tên lửa Scud tầm ngắn hoặc tên lửa Scud-ER tầm trung có khả năng tấn công phía Tây Nhật Bản.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Tin liên quan
Mỹ xác nhận Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn
Mỹ xác nhận Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 29/5.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì đà tăng trưởng việc làm ổn định
Thị trường việc làm Trung Quốc duy trì ổn định trong 9 tháng đầu năm, với 10,52 triệu việc làm mới tại đô thị; nước này tiếp tục mở rộng đào tạo nghề và bảo vệ lao động linh hoạt.
-
Kinh tế Thế giớiViệc làm tại phần lớn các bang của Đức tiếp tục suy giảm
Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Việc làm Đức (IAB), xu hướng suy giảm việc làm tại phần lớn các bang của nước này sẽ tiếp diễn trong năm tới, bất chấp triển vọng kinh tế có dấu hiệu cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế sau cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bổ nhiệm bà Katie Zacharia, một nhà bình luận chính trị bảo thủ và chuyên gia truyền thông, giữ chức Thư ký Báo chí Nhà Trắng.
-
Kinh tế Thế giớiUNCTAD: Kinh tế thế giới tăng trưởng 2,6% năm 2026
UNCTAD dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,6% trong năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025 do cú sốc năng lượng, bất ổn tài chính và rào cản thương mại.











