Triều Tiên và Hàn Quốc khảo sát nâng cấp tuyến đường bộ Kaesong-Bình Nhưỡng

08:09' - 14/08/2018
BNEWS Nhóm khảo sát đường bộ chung liên Triều đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất tại khu công nghiệp chung Kaesong.
Cuộc khảo sát sẽ được tiến hành từ khu công nghiệp chung Kaesong tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Ảnh: TTXVN phát

Hãng thông tấn Yonhap ngày 13/8 cho biết từ ngày 13 đến 20/8, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tiến hành mở rộng khảo sát để tiến tới hiện đại hóa tuyến đường bộ Gyeongui nối liền thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên tới khu công nghiệp chung Kaesong.

Yonhap dẫn nguồn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày cho hay Nhóm khảo sát đường bộ chung liên Triều đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất tại khu công nghiệp chung Kaesong. Cuộc khảo sát sẽ được tiến hành từ khu công nghiệp chung Kaesong tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Phía Hàn Quốc tham dự cuộc họp gồm năm người, do Cục trưởng Cục đường bộ thuộc Bộ Đất đai và Giao thông Baek Seung-gun làm trưởng đoàn, trong khi phái đoàn Triều Tiên có bốn quan chức.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc đàm phán cấp cao, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng vào tháng Cín tới.

Động thái này hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận đã được lãnh đạo hai nước nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên hồi tháng Tư.

Kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 diễn ra trong bối cảnh nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên dường như đang "dậm chân tại chỗ". Washington đang gây sức ép đối với Triều Tiên bằng cách tuyên bố rằng Bình Nhưỡng cần thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa, trong đó có việc công bố chi tiết kho hạt nhân.

Trong lúc Triều Tiên đề nghị Mỹ thực hiện cam kết đã đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng Sáu tại Singapore thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm cả việc tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục