Trở ngại trong thương vụ Ấn Độ mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp
Tuy nhiên, thỏa thuận chính trị này không hề đảm bảo cho thương vụ mua máy bay chiến đấu Rafale vốn đang gặp nhiều trở ngại về tài chính.
Theo bài báo, do không thể tiến tới một hợp đồng cụ thể, ngày 25/1, Tổng thống Pháp Hollande đã ký với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi một bản ghi nhớ về việc bán 36 máy bay chiến đấu Rafale cho Ấn Độ.
Sau lễ ký, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tìm các giải pháp cho vấn đề tài chính một cách sớm nhất có thể”. Về phần mình, Tổng thống Pháp muốn tin rằng “các vấn đề tài chính sẽ được giải quyết trong những ngày tới”.
“Các cuộc thảo luận vẫn đang tiến triển”, Tổng thống Pháp nói khi vừa đặt chân tới sân bay quân sự của thành phố Chandigard, thủ phủ bang Punjab, đồng thời nhấn mạnh: “Hợp đồng sẽ đến sau khi có Thỏa thuận liên chính phủ, nói cách khác Thỏa thuận liên chính phủ sẽ cho phép ký kết thỏa thuận thương mại”.
Trên thực tế, không có gì đảm bảo cho việc bản ghi nhớ sẽ dẫn đến một thương vụ thành công.
Trước đây, vào năm 2007, một thỏa thuận tương tự đã từng được ký kết giữa Ấn Độ và Nga trong việc hợp tác để sản xuất máy bay chiến đấu, bản thỏa thuận đó chưa bao giờ được thực hiện.
Chuyên gia Ấn Độ về vấn đề quốc phòng Ajai Shukla nói: “Có thể đàm phán thỏa thuận liên chính phủ đồng thời với thỏa thuận thương mại. Thỏa thuận thương mại không hề kìm hãm các cuộc đàm phán”.
Theo chuyên gia này, khó khăn của các cuộc thảo luận là vấn đề giá cả. Vào tháng 4/2015, Ấn Độ đã hủy bỏ kế hoạch mua 126 máy bay chiến đấu, nhưng vẫn chủ trương mua các máy bay Rafale của hãng Dassault để tránh các chi phí phát sinh liên quan đến việc lắp ráp tại Ấn Độ hoặc việc đào tạo các kỹ thuật viên.
Theo nhật báo Hindustan Times, Ấn Độ có thể sẽ yêu cầu giảm giá khoảng từ 10-20% còn Dassault có thể đề nghị mức giá 11,6 tỷ euro trọn gói.
Theo tờ nhật báo Ấn Độ, hãng sản xuất máy bay phải đưa ra mức giá thấp hơn bên cạnh đó còn phải tôn trọng các nghĩa vụ đối với Ấn Độ như tái đầu tư 50% lợi nhuận thu được từ hợp đồng bán máy bay Rafale vào việc sản xuất một số thiết bị tại Ấn Độ.
Đây là một yêu cầu tế nhị và phức tạp đi kèm hợp đồng quan trọng này bởi nền công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ đang ở giai đoạn phôi thai.
Hiện tại, Ấn Độ đang tìm mọi cách tiết kiệm để đầu tư vào việc tự sản xuất máy bay chiến đấu.
Tháng 5/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar tuyên bố: “Bằng cách mua 36 chiếc Rafale với giá thấp hơn mức giá khi gọi thầu để mua 126 máy bay, chúng tôi tiết kiệm được số tiền mua 90 máy bay. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền này để mua các máy bay tiêm kích hạng nhẹ Tejas LCA do chính Ấn Độ sản xuất”.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - người đã phát động chương trình “Sản xuất tại Ấn Độ” rất quan tâm đến việc nội địa hóa nền sản xuất công nghiệp nước nhà.
Hiện tại, Ấn Độ nhập khẩu gần 70% các thiết bị quân sự và trở thành một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới./.
- Từ khóa :
- Ấn Độ
- Pháp
- máy bay chiến đấu
- máy bay chiến đấu Rafale
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Công ty chế tạo máy bay Antonov bị xóa sổ
11:25' - 27/01/2016
Hãng tin UNIAN của Ukraine ngày 26/1 dẫn lời cơ quan báo chí Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraine cho biết, nội các nước này đã quyết định xóa sổ công ty chế tạo máy bay Antonov
-
Kinh tế Thế giới
Khủng bố có thể dùng máy bay không người lái tấn công nhà máy điện hạt nhân
18:44' - 11/01/2016
Nhóm nghiên cứu Oxford cho rằng những máy bay không người lái được điều khiển từ xa có thể trở thành công cụ để các phần tử khủng bố tấn công các nhà máy điện hạt nhân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc xoa dịu lo ngại quốc tế về chuỗi cung ứng đất hiếm
18:46'
Trong bối cảnh các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đang gây ra những gợn sóng trên khắp các chuỗi cung ứng toàn cầu, các quan chức nước này đã nỗ lực xoa dịu lo ngại của quốc tế.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ và Trung Quốc nhất trí thêm một vòng đàm phán thương mại vào tuần tới
16:27'
Mỹ và Trung Quốc nhất trí thêm một vòng đàm phán thương mại vào tuần tới, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát cuộc chiến thuế quan "ăn miếng trả miếng" có thể gây tổn hại sâu rộng cho kinh tế toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ kêu gọi IMF, WB xem xét lại các chính sách liên quan đến Trung Quốc
15:30'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 17/10 đã đưa ra một số đề xuất cụ thể cho IMF và WB để 2 thể chế tài chính này có lập trường cứng rắn hơn đối với các chính sách kinh tế của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ và Trung Quốc nhất trí nối lại đàm phán thương mại
13:06'
Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến hành thêm một vòng đàm phán thương mại vào tuần tới, trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ chiến tranh thuế quan leo thang sau khi Bắc Kinh siết xuất khẩu đất hiếm.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về xây dựng cảng thông minh
12:59'
Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã xây dựng 60 cảng container tự động, tiếp tục dẫn đầu thế giới về xây dựng cảng thông minh.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc bắt kẻ tuyển dụng lừa đảo “việc nhẹ lương cao”
11:56'
Cảnh sát tỉnh Gyeongsang Bắc ngày 18/10 bắt giữ một nghi phạm cầm đầu đường dây lừa người sang Campuchia làm việc, liên quan vụ sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết hồi tháng 8.
-
Kinh tế Thế giới
Chìa khóa giúp ASEAN đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0
10:00'
Các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đào tạo trong xây dựng lực lượng lao động xanh, góp phần giúp khu vực đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc
10:00'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/10 đã có những phát biểu mang tính hạ nhiệt khi xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Ukraine chấp nhận mọi hình thức đàm phán với Tổng thống Nga
09:57'
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin dưới bất kỳ hình thức nào – song phương hoặc ba bên.