Trong 2 tháng đầu năm gần 150 thuyền viên được cứu nạn trên biển

06:00' - 18/02/2020
BNEWS Trong 2 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 16/12/2019 đến 16/2/2020), Vietnam MRRC đã tiếp nhận 70 tin báo nạn, tổ chức cứu và hỗ trợ 147 thuyền viên, 12 phương tiện.
Ngày 9/2/2020, toàn bộ 40 thuyền viên gặp nạn cùng tàu QNa 90037 TS đã được lực lượng cứu nạn hàng hải cứu nạn thành công. Ảnh: CTV

Đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRRC- Cục Hàng hải Việt Nam) vừa cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 16/12/2019 đến 16/2/2020), Vietnam MRRC đã tiếp nhận 70 tin báo nạn, tổ chức cứu và hỗ trợ 147 thuyền viên, 12 phương tiện. Trong đó, có 3 thuyền viên nước ngoài.

“Một số vụ việc điển hình có thể kể tới như: tàu SAR 412 cứu nạn 7 thuyền viên cùng tàu QB 98532 TS bị hỏng máy, thả trôi tại phía Đông Đông Bắc mũi Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 70 hải lý (5/2); Tàu SAR 27-01 cứu nạn 1 thuyền viên người Philippines trên tàu ADVANCE (quốc tịch Marshall) bị đau ngực, khó thở do nuốt phải hóa chất enviromate 2000 tại phía Nam Đông Nam Nha Trang (9/2); Tàu SAR 412 cứu nạn 1 thuyền viên tàu BĐ 98302 TS bị vật nặng đập vào người tại vị trí phía Đông Bắc đảo Phú Lâm (6/1)…”,  đại diện Vietnam MRRC cho hay.

Cũng theo đại diện Vietnam MRRC, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực ban tìm kiếm cứu nạn và hoạt động thường trực đội phương tiện tìm kiếm cứu nạn ở tất cả các đơn vị trong Trung tâm nhằm đảm bảo thu nhận và xử lý kịp thời mọi thông tin báo nạn trên biển được chuyển đến.

Để đảm bảo an toàn cho người đi biển, Vietnam MRRC đề nghị các cơ quan liên quan cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa các phương tiện hoạt động trên biển không chấp hành các quy định pháp luật trong bảo đảm an toàn hàng hải, trang thiết bị về thông tin liên lạc, cứu sinh...

Bên cạnh đó, đại diện Vietnam MRRC cho rằng đơn vị từ Trung ương đến địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông, trực tiếp hướng dẫn các biện pháp phòng tránh tai nạn, kỹ năng sơ cấp cứu cho bà con ngư dân, người điều khiển tàu thuyền hoạt động trên biển để người đi biển có thể tự cứu mình, xử lý vết thương trong thời gian chờ lực lượng cứu nạn hỗ trợ khi gặp sự cố trên biển./

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục