BNEWS Nếu Facebook muốn thừa nhận các nguồn thông tin (tòa soạn báo) uy tín thì nên trả nhuận bút cho các nguồn tin này, tương tự như mô hình được các công ty truyền hình cáp áp dụng.
Các nền tảng trực tuyến như Facebook nên trả tiền cho các tổ chức cung cấp thông tin "thứ thiệt" bằng cách áp dụng mô hình nhuận bút trong ngành công nghiệp truyền hình cáp, qua đó góp phần cải thiện độ tin cậy và ngăn chặn tình trạng thông tin giả mạo tràn ngập trên mạng Internet hiện nay.
Trong một tuyên bố ngày 22/1, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch của News Corp, sở hữu nhiều tờ báo tại Mỹ, Anh và Australia, cho rằng đây có thể là một cách để tăng uy tín cho các tin tức trên mạng xã hội và ủng hộ ngành báo chí.
Ông nhấn mạnh: "Facebook và Google đã truyền bá tin tức thông qua thuật toán có lợi cho các nền tảng này nhưng không đáng tin cậy". Theo ông, đã có nhiều cuộc thảo luận về các mô hình trả phí, song chưa có một đề xuất nào thừa nhận sự đầu tư và giá trị xã hội của một nền báo chí chuyên nghiệp.
Bình luận trên của ông trùm truyền thông Mỹ được đưa ra vài ngày sau khi nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg công bố kế hoạch tạo thêm chức năng giúp người dùng chấm điểm độ tin cậy của các nguồn thông tin xuất hiện trên tài khoản của mình. Ông Murdoch cho biết sẽ theo dõi diễn biến mới nhất trong chiến lược của Facebook.
Tuy nhiên, theo ông, sự thiếu minh bạch khiến các nhà xuất bản, chủ báo và người đọc... lo ngại có sự thiên vị chính trị trên các nền tảng truyền thông hùng mạnh này.
Ông chủ của News Corp và tập đoàn truyền thông giải trí 21st Century Fox cho rằng "đã đến lúc cần cân nhắc một hướng đi khác", theo đó nếu Facebook muốn thừa nhận các nguồn thông tin (tòa soạn báo) uy tín thì nên trả nhuận bút cho các nguồn tin này, tương tự như mô hình được các công ty truyền hình cáp áp dụng.
Ông trùm truyền thông 86 tuổi lập luận rằng việc trả khoản phí trên không tác động lớn đến lợi nhuận của Facebook nhưng sẽ mang lại một hiệu ứng tích trên diện rộng đối với các nhà sản xuất truyền thông và báo giới./.
>>> Tin tức giả mạo tràn ngập Facebook, Google, Twitter trong năm 2017
Tin liên quan
Anh bắt đầu mở cuộc điều tra "tin tức giả mạo" trên mạng xã hội Facebook
Giới chức Anh bắt đầu mở cuộc điều tra "tin tức giả mạo" và các hoạt động được cho là có dấu hiệu can thiệp chính trị từ nước ngoài trên mạng xã hội Facebook.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.









