BNEWS Trong một thông báo mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) cam kết thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng.
Trong một thông báo mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) cam kết thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, trong bối cảnh những nỗ lực của nước này nhằm kiểm soát thị trường chứng khoán và đồng nội tệ đang khiến nhà đầu tư trên toàn cầu lo ngại.
Việc Trung Quốc hạ giá đồng NDT trong tuần này là một trong những nhân tố gây biến động mạnh trên thị trường chứng khoán trong nước.
Ngày 7/1, Trung Quốc đã hạ 0,51% giá trị của đồng NDT xuống còn 6,5646 NDT/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2011. Đây cũng là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8/2015 khi Bắc Kinh hạ giá đồng NDT gần 5% trong một tuần.
Cam kết trên của PBoC được đưa ra trong bối cảnh thị trường gia tăng quan ngại về tình trạng giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc, giữa lúc sức ép đối với đồng NDT cũng lớn dần theo xu hướng "chảy máu" vốn khỏi Trung Quốc.
Trong một phát biểu mới đây, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn nữa trong chính sách kinh tế của mình.
Theo bà Lagarde, Trung Quốc đang bước vào tiến trình tái cân bằng mô hình tăng trưởng lịch sử và các hoạt động kinh tế của nước này đang giảm xuống mức bền vững hơn.
Tuy vậy, đây là một tiến trình gian nan với những tác động tới kinh tế thế giới nên càng đòi hỏi Trung Quốc phải minh bạch hơn về các chính sách, nhất là chính sách tỷ giá hối đoái.
T heo Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 12/2015 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2014.
Con số này phù hợp với mức dự đoán trung bình của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg.
Trước đó, CPI của Trung Quốc tăng 1,5% trong tháng 11/2015 và như vậy, CPI tăng 1,4% trong cả năm 2015, thấp hơn nhiều so với mục tiêu "khoảng 3%" của chính phủ nước này.
Tin liên quan
Trung Quốc yêu cầu một số ngân hàng hạn chế mua USD
Đây được xem như một phần trong nỗ lực mới nhất nhằm hạn chế dòng vốn chảy ra nước ngoài.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSingapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Singapore được dự báo sẽ tăng trưởng 4,5-5,5% trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 2-4%, nhờ tăng trưởng trong nửa đầu năm mạnh hơn dự kiến.
-
Kinh tế Thế giớiBùng nổ đầu tư AI làm gia tăng thâm hụt thương mại Mỹ
Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, thâm hụt thương mại của Mỹ đối với nhóm máy tính, thiết bị ngoại vi và chất bán dẫn đã tăng lên gần 400 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với 2 năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiBộ Tư pháp Mỹ đối mặt loạt thách thức pháp lý liên quan chính sách thuế quan
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đối mặt với nhiều thời hạn tố tụng quan trọng trong tuần này, liên quan đến hoàn thuế IEEPA (Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế).
-
Kinh tế Thế giớiNhững động lực mới cho đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ
Đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ đang cho thấy động lực mới, với việc cả hai bên ngày càng tập trung vào các nhượng bộ tiềm năng và thay đổi thuế quan.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu chủ lực của Singapore tăng mạnh nhờ làn sóng AI
Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của nước này trong quý II/2026 tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐạt tiến triển với Oman, Iran vẫn siết điều kiện mở lại eo biển Hormuz với Mỹ
Iran cho biết đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận chính thức với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán châu Âu thu hút dòng tiền toàn cầu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận đợt bùng nổ mạnh mẽ và thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu nhờ những nền tảng vĩ mô vững chắc.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ dự kiến chi 8,8 tỷ USD cho hoạt động thăm dò dầu khí biển sâu
Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 840 tỷ rupee (khoảng 8,8 tỷ USD) hỗ trợ hoạt động thăm dò các giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển sâu để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nước ngoài.










