BNEWS Uỷ ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết hy vọng sẽ đạt mục tiêu hạn chế tình trạng dư thừa công suất trong lĩnh vực thép và than đá sớm hơn với kế hoạch đặt ra cho năm 2016.
NDRC cho biết tính tới cuối tháng Chín năm nay, Trung Quốc đã hoàn thành hơn 80% mục tiêu cắt giảm lượng thép và than đá dư thừa trong năm 2016.
Trước đó, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ cắt giảm từ 100- 150 triệu tấn thép trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó mục tiêu cắt giảm của năm 2016 là 45 triệu tấn thép.
Còn mục tiêu cắt giảm sản lượng than đá của Trung Quốc trong năm nay là 250 triệu tấn.
Các nỗ lực cắt giảm sản lượng thép và than đá của Trung Quốc đã thúc đẩy sự phục hồi của giá hai mặt hàng này trong thời gian qua.
Tới cuối ngày 21/10, chỉ số giá thép tổng hợp (CSPI) đứng ở mức 79 điểm, tăng 40% so với hồi đầu năm nay.
Trong khi đó, giá than nhiệt lượng cao biển Bột Hải (BSPI) tăng lên 577 nhân dân tệ (85,11 USD)/tấn trong tuần trước, mức cao nhất kể từ đầu năm 2016.
Điều này được dự báo sẽ tác động tích cực tới các nỗ lực giải quyết tình trạng nợ nần nghiêm trọng của các doanh nghiệp Trung Quốc, bằng chứng là chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc tháng 9/2016 đã lần đầu tiên tăng trở lại sau 5 năm liên tục suy giảm.
NDRC cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực gây sức ép nhằm hạn chế hơn nữa tình trạng dư thừa công suất trong lĩnh vực thép và than đá nhằm thúc đẩy cải cách cơ cấu trong dài hạn.
Trung Quốc là quốc gia sản xuất thép và than đá lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là quốc gia tiêu thụ lớn nhất những sản phẩm này.
Việc giảm bớt tình trạng dư thừa công suất là ưu tiên hàng đầu hiện nay của Chính phủ Trung Quốc nhằm phục vụ hiệu quả cho chiến lược cải cách kinh tế.
Tình trạng dư thừa sản lượng thép và than đá đã tồn tại trong nhiều năm qua ở Trung Quốc, và trở thành rào cản lớn nhất đối với đà tăng trưởng kinh tế của nước này trong những năm gần đây.
Cũng theo NDRC, trong những tháng gần đây, Chính phủ Trung Quốc không ngừng gia tăng sức ép buộc các địa phương nỗ lực thực hiện mục tiêu nói trên.
Tin liên quan
Trung Quốc có thể hoàn thành mục tiêu cắt giảm sản lượng thép năm 2016
Đến cuối tháng Bảy, Trung Quốc đã giảm được 13 triệu tấn công suất thép, chiếm khoảng 47% sản lượng cắt giảm đặt ra cho cả năm 2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










