BNEWS Trung Quốc vừa công bố một loạt kết quả tài chính ấn tượng trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), nhấn mạnh sức mạnh và khả năng phục hồi của hệ thống tài chính của nước này.
Theo Global Times, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, ngành tài chính của nước này đã đạt được những cột mốc mới. Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản trong ngành ngân hàng của nước này đạt gần 470 nghìn tỷ nhân dân tệ (64,6 nghìn tỷ USD), lớn nhất thế giới.
Theo ông Phan Công Thắng, thị trường chứng khoán và trái phiếu của Trung Quốc hiện lớn thứ hai trên thế giới, trong khi dự trữ ngoại hối của nước này vẫn đứng đầu toàn cầu trong 20 năm liên tiếp. Ông nhấn mạnh rằng hệ thống tài chính của Trung Quốc nói chung vẫn ổn định, các tổ chức tài chính phần lớn khỏe mạnh và thị trường tài chính hoạt động thông suốt.
Ông Chu Hạc Tân, Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối quốc gia Trung Quốc (SAFE), cho biết kể từ khi bắt đầu Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, dự trữ ngoại hối của nước này duy trì trên 3 nghìn tỷ USD và trên 3,2 nghìn tỷ USD trong hai năm qua.
Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc tiến triển ổn định trong thời gian này, với khả năng phục hồi lớn hơn trong thị trường ngoại hối. Tỷ lệ các công ty sử dụng các công cụ phòng hộ ngoại hối tăng từ 17% vào năm 2020 lên khoảng 30%, trong khi tỷ lệ sử dụng đồng nhân dân tệ trong thương mại xuyên biên giới tăng từ 16% lên gần 30%.
Theo các quan chức trên, những thành tựu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 đã đặt nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng chất lượng cao của thị trường tài chính Trung Quốc trong Kế hoạch 5 năm thứ 15 (2026-2030).
Ông Triệu Tích Quân, đồng Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường vốn Trung Quốc, Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng ngành tài chính của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng kể từ thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Tài sản ngân hàng, dự trữ ngoại hối và vốn hóa thị trường chứng khoán hiện đang nằm trong top đầu thế giới.
Dữ liệu của SAFE cho thấy dòng vốn xuyên biên giới ròng là 3,2 tỷ USD trong tháng 8, với các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc. Một báo cáo của Viện Tài chính quốc tế cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư gần 45 tỷ USD vào danh mục đầu tư thị trường mới nổi trong tháng 8, mức cao nhất trong gần một năm, trong đó Trung Quốc thu hút vốn nhiều nhất.
Ngoài ra, một số tổ chức tài chính nước ngoài đã công bố báo cáo về thị trường vốn Trung Quốc, với triển vọng lạc quan rộng rãi. Goldman Sachs gần đây tiếp tục khuyến nghị "tăng tỷ trọng" đầu tư đối với cổ phiếu Trung Quốc, trong khi Standard Chartered duy trì mức xếp hạng "tăng tỷ trọng" đối với chứng khoán Trung Quốc trong báo cáo Triển vọng thị trường toàn cầu H2 2025.
Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Liên minh châu Âu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, Vương Nghĩa Nguy, cho rằng là một cường quốc sản xuất lớn nhất thế giới, với ngành công nghiệp chiếm gần 1/3 sản lượng toàn cầu, Trung Quốc cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho phát triển tài chính. Sự kết hợp của một cơ sở sản xuất lớn mạnh và một hệ thống tài chính phục vụ nền kinh tế thực là chìa khóa để ổn định thị trường tài chính của nước này. Theo giới chuyên gia Trung Quốc, sự phục hồi tài chính của Trung Quốc bắt nguồn từ nền kinh tế thực, sức mạnh thể chế và quan hệ đối tác toàn cầu. Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, Trung Quốc sẽ thúc đẩy phát triển chất lượng cao và mở cửa sâu hơn, cung cấp các giải pháp của Trung Quốc cho sự ổn định tài chính và quản trị toàn cầu.Tin liên quan
Hong Kong (Trung Quốc): 700 chuyến bay bị hủy, trường học đóng cửa vì bão Ragasa
Khoảng 700 chuyến bay đến và đi tại Hong Kong (Trung Quốc) đã bị huỷ khi bão Ragasa với sức gió mạnh cấp cuồng phong lên tới 220 km/h, đang tiến sát bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.












