BNEWS Theo hãng tin Bernama của Malaysia, Tập đoàn đường sắt Trung Quốc (CREC) sẽ đầu tư 2 tỷ USD để xây dựng một trung tâm khu vực cho các công ty đa quốc gia ở Bandar Malaysia tại thủ đô Kuala Lumpur.
Ngày 21/3, hãng tin Bernama dẫn lời Chủ tịch CREC Zhang Zongyan tại lễ công bố khoản đầu tư nói trên ở Kuala Lumpur cho biết tập đoàn nhà nước Trung Quốc này sẽ củng cố tất cả các doanh nghiệp hiện tại của họ trong khu vực và vận hành hoạt động một khi trụ sở mới tại Bandar Malaysia được hoàn thành.
CREC sẽ xây dựng một khu liên hợp văn phòng chung ở Bandar Malaysia, hướng tới trở thành một trung tâm khu vực cho các công ty đa quốc gia từ khắp nơi trên thế giới.
Công bố trên được đưa ra sau ba tháng kể từ khi CREC cùng đối tác liên doanh Iskandar Waterfront Holdings (IWH, Malaysia) hồi tháng 12/2015 đã thắng thầu nắm giữ 60% cổ phần trong dự án Bandar Malaysia.
Giám đốc IWH Izaddeen Daud cho biết việc phát triển Bandar Malaysia được thực hiện theo mô hình đối tác công-tư (PPP), trong đó Bộ Tài chính nắm giữ 40% và liên doanh lWH-CREC giữ 60% cổ phần.
Theo ông Izaddeen, với sự tham gia của các công ty quốc doanh hàng đầu của Trung Quốc và Malaysia, dự án xây dựng trung tâm Bandar Malaysia hiện nay trở thành một dự án liên chính phủ.
Một khi hoàn thành, Bandar Malaysia sẽ trở thành cửa ngõ kết nối Malaysia với thế giới thông qua đường sắt đến Singapore và đường sắt được đề xuất liên-ASEAN đến Bangkok và xa hơn nữa.
Thiết kế tổng thể của dự án cũng bao gồm mô hình thành phố ngầm giống như thành phố ngầm Montreal của Canada, với khoảng không gian dành riêng cho các trung tâm tài chính và thương mại, các cơ sở du lịch và mua sắm, văn phòng công ty cao cấp, khu vui chơi giải trí và nhà hát.
Tin liên quan
Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Mỹ hơn 46 tỷ USD
Bộ Thương mại Trung Quốc cuối tuần qua công bố số liệu cho thấy tính đến cuối năm 2015, đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc vào Mỹ đạt 46,6 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Đức tạm thời giảm tốc
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giá năng lượng cao, tiêu dùng yếu và tác động của tình trạng mực nước thấp trên các tuyến đường thủy đã gây sức ép lên nền kinh tế Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/9/2026
Ngày 21/9, kinh tế thế giới nổi bật với triển vọng tăng trưởng, áp lực lạm phát, nguồn cung năng lượng, thương mại Mỹ - Trung và diễn biến giá dầu.
-
Kinh tế Thế giớiBiển Đen trở thành điểm nghẽn mới của nguồn cung lương thực toàn cầu
Trong khi thị trường dầu mỏ đang tập trung vào những diễn biến tại eo biển Hormuz, một điểm nghẽn khác tại Biển Đen đang làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung lương thực toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Thuế quan Mỹ khiến giá vỏ lon bia cũng tăng cao
Ngay cả với những người chỉ uống bia thủ công của Canada, các mức thuế quan do Mỹ áp đặt cũng đang khiến việc thưởng thức một ly bia mát lạnh trở nên đắt đỏ hơn.
-
Kinh tế Thế giớiCanada coi trọng quan hệ với Việt Nam
Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương.











