BNEWS Không chấp nhận kết quả phán quyết về điều tra chống trợ cấp đối với xe điện của EU, Trung Quốc đã đưa vụ việc ra cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để khởi kiện.
Ngày 30/10, sau khi Ủy ban châu Âu (EC) thông báo kết quả cuối cùng của cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện của Trung Quốc, một người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã nhiều lần chỉ ra rằng, cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện của Trung Quốc do Liên minh châu Âu (EU) tiến hành tồn tại nhiều điểm không hợp lý, không phù hợp với quy định, là hành động bảo hộ chủ nghĩa dưới danh nghĩa “cạnh tranh công bằng”.
Trung Quốc không đồng tình và không chấp nhận kết quả phán quyết này, Bắc Kinh hiện đã đưa vụ việc ra cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để khởi kiện.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Thương mại nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.Bên cạnh đó, nước này cũng chú ý đến việc phía châu Âu bày tỏ sẽ tiếp tục thương lượng với Trung Quốc về cam kết giá cả. Phía Trung Quốc chủ trương giải quyết tranh chấp thương mại thông qua đối thoại và thương lượng.
Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật của cả hai bên đang tiến hành thương lượng giai đoạn mới, hy vọng phía châu Âu có thái độ xây dựng và cùng Trung Quốc thúc đẩy, tuân theo nguyên tắc “thực tiễn, cân bằng”, quan tâm đến những mối quan ngại cốt lõi của nhau, sớm đạt được giải pháp mà cả hai bên đều có thể chấp nhận, tránh việc tranh chấp thương mại leo thang.
Trước đó, ngày 29/10, Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU đã lên tiếng phản đối quyết định trên của EC, đồng thời kêu gọi dừng các biện pháp áp thuế.
Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô Đức cảnh báo mức áp thuế bổ sung của EU đối với xe điện Trung Quốc làm tăng nguy cơ xảy ra "xung đột thương mại sâu rộng" hơn.
Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức Hildegard Mueller nhận định động thái mới nhất này là "một bước thụt lùi" đối với thương mại tự do toàn cầu, từ đó ảnh hưởng tới sự thịnh vượng, duy trì việc làm cũng như tăng trưởng của EU. Ngoài ra, mức thuế bổ sung sẽ khiến người tiêu dùng phải mua ô tô với giá đắt hơn, tác động không nhỏ đến quá trình chuyển đổi sang xe điện.
Bà Mueller cũng cho rằng ngành công nghiệp ô tô của EU đủ sáng suốt trong mọi hoạt động với nước ngoài nhưng những thách thức phải được giải quyết thông qua đối thoại. Do đó, bà kêu gọi EU và Trung Quốc tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán khác vì "cánh cửa đàm phán vẫn mở".
Ngoài ra, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức nói thêm rằng ngành ô tô của EU cần các chính sách giúp duy trì sức cạnh tranh quốc tế, mở ra các thị trường mới, tập trung vào đổi mới và đảm bảo vai trò lớn hơn của họ trên trường thế giới.
Trong phản ứng cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Antoine Armand cho rằng mức thuế 35% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc mà Ủy ban châu Âu (EC) mới công bố "có ý nghĩa rất quan trọng", góp phần bảo vệ lợi ích thương mại và sự tồn tại của ngành công nghiệp ô tô EU vào thời điểm ngành này cần sự hỗ trợ hơn bao giờ hết.
Trong quyết định cuối cùng được công bố ngày 29/10, EC xác nhận EU sẽ áp dụng mức thuế mới mà mức cao nhất lên tới 35,3%, cao hơn nhiều so với mức 10% hiện nay đối với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Quyết định sẽ trở thành luật sau khi được công bố trên công báo chính thức của EU ngày 30/10 và sẽ có hiệu lực từ ngày 31/10.
Tin liên quan
EU áp thuế bổ sung đối với ô tô điện nhập khẩu của Trung Quốc
Ngày 29/10, Liên minh châu Âu (EU) nhất trí áp thuế bổ sung đối với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi các cuộc đàm phán với Bắc Kinh không đạt được thỏa thuận giúp chấm dứt tình trạng bế tắc.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyDoanh nghiệp Trung Quốc kiểm soát gần 3/4 thị trường pin xe điện toàn cầu
Các doanh nghiệp Trung Quốc đang củng cố vị thế thống trị trên thị trường pin xe điện, kiểm soát gần 75% tổng công suất lắp đặt pin trên toàn cầu.
-
Ô tô xe máyXe điện tại Đức tăng gần 50% nhờ chính sách trợ cấp
Thị trường ô tô điện Đức tăng tốc trong nửa đầu năm 2026 khi lượng xe điện đăng ký mới tăng gần 50% nhờ chính sách trợ cấp, dù giới chuyên gia cảnh báo đà tăng có thể khó duy trì nếu ưu đãi kết thúc.
-
Ô tô xe máyThực hư việc người dưới 18 tuổi bị cấm đi xe máy từ 15/8
Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi chỉ bị xử phạt khi điều khiển xe mô tô, không phải xe gắn máy. Việc phân biệt công suất và tốc độ phương tiện là căn cứ để xác định loại xe được phép sử dụng.
-
Ô tô xe máyHàng chục nghìn lao động Mercedes-Benz biểu tình phản đối cắt giảm phúc lợi
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hàng nghìn lao động của hãng sản xuất ô tô Mercedes-Benz ngày 3/7 đã tổ chức biểu tình tại nhiều địa điểm ở Đức để phản đối kế hoạch tiếp tục cắt giảm chi phí.
-
Ô tô xe máyVinFast ưu đãi đến 2 triệu đồng cho khách hàng cũ mua xe điện
Nhân cột mốc xuất xưởng 1 triệu xe máy điện, VinFast triển khai chương trình ưu đãi đến 2 triệu đồng cho khách hàng đang sở hữu ô tô hoặc xe máy VinFast khi mua xe máy điện mới từ 5/7 đến 31/8/2026.
-
Ô tô xe máyFerrari 12Cilindri Manuale phiên bản đặc biệt chính thức ra mắt thị trường
Ferrari chính thức ra mắt mẫu xe Ferrari 12Cilindri Manuale, phiên bản đặc biệt sản xuất giới hạn của dòng Ferrari 12Cilindri.
-
Ô tô xe máyFord Việt Nam ưu đãi lãi suất 0%, hỗ trợ tới 41 triệu đồng khi mua xe trong tháng 7
Trong tháng 7/2026, Ford Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trị giá đến 41 triệu đồng cho Territory và Transit, ưu đãi cho xe điện Mustang Mach-E và nâng bảo hành lên 5 năm.
-
Ô tô xe máySắp bắt buộc lắp ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Người dân nói gì?
Trước thềm áp dụng Nghị định 238/2026/NĐ-CP, nhiều phụ huynh ủng hộ quy định lắp ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô để bảo vệ con nhỏ, song mong có hướng dẫn cụ thể, phù hợp thực tế.
-
Ô tô xe máyBYD Việt Nam tung ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho loạt xe
BYD Việt Nam triển khai chương trình "Hè tăng tốc – Ưu đãi cực sốc" trong tháng 7 và 8 với mức ưu đãi đến 100% phí trước bạ, nhiều quà tặng giá trị và cá chính sách hỗ trợ dành cho khách hàng mua xe.












