Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với PPS nhập khẩu

20:51' - 30/05/2019
BNEWS Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 30/5 đã quyết định tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng polyphenylene sulfide (PPS) nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Malaysia.
 Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc điều tra được thực hiện sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc nhận được đơn kiện từ Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu đặc biệt Chiết Giang hồi tháng Tư vừa qua.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, cuộc điều tra sẽ tập trung vào các cáo buộc bán phá giá và những ảnh hưởng có thể gây ra đối với công nghiệp nội địa trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2018.

Cuộc điều tra dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/5/2020, tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt có thể được kéo dài đến ngày 30/11/2020.

PPS là một loại nhựa nhiệt dẻo hiệu suất cao, được sử dụng rộng rãi trong các ngành dệt, chế tạo ô tô, điện tử, máy móc và công nghiệp hàng không vũ trụ./.

>> Trung Quốc cáo buộc Mỹ "khủng bố kinh tế trắng trợn"

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục