BNEWS Trung Quốc sẽ duy trì đà hồi phục kinh tế và đạt được sự phát triển ổn định trong năm nay, tiếp tục thực hiện các chính sách vĩ mô nhất quán, ổn định và bền vững.
Trên đây là tuyên bố của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc, ông Ninh Cát Triết, đưa ra ngày 3/1 khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã.
Theo ông Ninh Cát Triết, đồng thời Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc vẫn đang trong một giai đoạn quan trọng của cơ hội chiến lược cho phát triển.
Việc thúc đẩy một mô hình phát triển mới đòi hỏi nhiều nỗ lực cải thiện chất lượng hệ thống cung ứng thông qua hoạt động ở các lĩnh vực, bao gồm đổi mới khoa học công nghệ, các chuỗi cung ứng và công nghiệp cũng như an ninh lương thực.
Ông nhấn mạnh trong năm 2021, Trung Quốc sẽ tăng cường quản lý ở góc độ nhu cầu và gia tăng nhu cầu trong nước bằng cách khai thác tiềm năng của các mô hình tiêu dùng mới, tăng cường đầu tư hiệu quả và thực hiện các chiến lược phát triển như phát triển khu vực phối hợp và đô thị hóa lấy người dân làm trung tâm.
Ông nêu bật những nỗ lực cải cách sâu rộng và mở cửa của Trung Quốc, thúc đẩy phát triển xanh và đảm bảo cuộc sống của người dân.
Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc cũng lưu ý tới những thách thức trước mắt như đại dịch COVID-19, sự bất ổn của môi trường bên ngoài, sức ép kiểm soát dịch bệnh trong nước cũng như mâu thuẫn về mặt cấu trúc trong nền kinh tế nội địa.
Theo ông Ninh Cát Triết, để duy trì sự hỗ trợ cần thiết cho phục hồi kinh tế, Trung Quốc sẽ tiếp tục các chính sách vĩ mô một cách nhất quán, ổn định và bền vững trong năm 2021, đồng thời cam kết thực hiện các chính sách vĩ mô có mục tiêu và phối hợp chặt chẽ hơn.
Theo Hội nghị Công tác kinh tế trung ương thường niên diễn ra tháng trước, Trung Quốc sẽ nỗ lực để đảm bảo nền kinh tế vận hành trong một phạm vi thích hợp và sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng vào năm 2021. Trong quý III/2020, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ mức tăng trưởng 3,2% của quý II/2020. Trong khi đó, quý I/2020, GDP của Trung Quốc ghi nhận mức suy giảm 6,8%./.Tin liên quan
Chuyên gia: Kinh tế Trung Quốc vẫn là động lực chính của kinh tế thế giới
Theo nhà kinh tế chính trị người Pakistan Shakeel Ahmad Ramay, Trung Quốc sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy kinh tế thế giới hồi phục sau đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.










