BNEWS Toàn bộ 52 chuyên gia được hỏi ý kiến trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) đều dự đoán Trung Quốc sẽ giảm lãi suất LPR trong đợt điều chỉnh hàng tháng.
Trung Quốc ngày 20/4 đã giảm lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm từ 4,05% xuống còn 3,85% và lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm từ 4,75% xuống còn 4,65%. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ hai kể từ đầu năm 2020 đến nay của Trung Quốc.
Trung Quốc đã thực hiện động thái trên nhằm giảm chi phí đi vay cho các doanh nghiệp và hỗ trợ nền kinh tế trong nước – đã sụt giảm lần đầu tiên trong nhiều thập niên qua (ít nhất là từ năm 1992) do các tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Toàn bộ 52 chuyên gia được hỏi ý kiến trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) đều dự đoán Trung Quốc sẽ giảm lãi suất LPR trong đợt điều chỉnh hàng tháng.Hầu hết ý kiến cho rằng Trung Quốc sẽ giảm lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm khoảng 20 điểm cơ bản trong khi giảm lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm khoảng 5-10 điểm cơ bản khi Bắc Kinh đang cố gắng kiểm soát giá nhà đất trong nước.
Theo nhà kinh tế thị trường Xing Zhaopeng của chi nhánh ANZ tại Thượng Hải, động thái trên cho thấy Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát giá nhà đất trong nước và có vẻ không nhằm thúc đẩy nhu cầu trong nước thậm chí là trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Kinh tế Trung Quốc đã giảm 6,8% trong quý I/2020 khi dịch COVID-19 bùng phát và nước này phải áp dụng lệnh phong tỏa, đóng cửa các nhà máy và cửa hàng, khiến hàng triệu lao động mất việc làm. Theo các nhà phân tích, trong khi Trung Quốc đang tái khởi động các động lực của nền kinh tế nước này, các hoạt động kinh tế ở nước này có thể sẽ mất vài tháng để có thể khôi phục trở lại mức trước khi cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 xảy ra, chưa kể tác động tiềm ẩn của nguy cơ suy thoái toàn cầu.Theo nhà kinh tế cao cấp Jacqueline Rong của chi nhánh BNP Paribas tại Bắc Kinh, việc Trung Quốc giảm lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm là “một sự nới lỏng nghịch chu kỳ” ở thị trường nhà đất Trung Quốc.
Chuyên gia này cũng cho rằng lĩnh vực bất động sản lâu nay là động lực lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và khi nền kinh tế nước này đang phải đối mặt với sức ép suy giảm lớn như hiện nay thì cho dù dịch COVID-19 không xảy ra thì Trung Quốc có thể vẫn phải giảm lãi suất cho vay đối với thị trường nhà đất.
Các nhà phân tích nhận định, Trung Quốc không thể thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế "mạnh tay" hơn trong thời điểm hiện nay do các nhà hoạch định chính sách quan ngại về nguy cơ nợ tăng nhanh cùng với những rủi ro đối với hệ thống tài chính trong nước./.>>IMF dự báo thời điểm kinh tế Trung Quốc phục hồi
Tin liên quan
Sản lượng khai thác than quý I/2020 của Trung Quốc giảm 0,5%
Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) vừa cho biết sản lượng khai thác than thô ở nước này trong quý I/2020 giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 830 triệu tấn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%









