Trung Quốc: Hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIX

10:11' - 16/10/2017
BNEWS Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 18/10 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, với tổng số 2.287 đại biểu tham dự.
Một màn biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh An Huy. Ảnh: AFP
Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông cáo chính thức của Hội nghị Toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Khoá XVIII (Hội nghị Trung ương 7) cho biết, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 18/10 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, với tổng số 2.287 đại biểu tham dự.
Thông cáo nêu rõ trong số các đại biểu đại diện cho hơn 89 triệu Đảng viên trên toàn quốc có các quan chức cấp cao của chính phủ, các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các sĩ quan quân đội và các Đảng viên ở cấp cơ sở đến từ “tuyến đầu sản xuất” như công nhân, nông dân, chuyên gia kỹ thuật, y tá và giáo viên.
Tại Đại hội XIX, các đại biểu sẽ tiến hành xem xét và thảo luận về Báo cáo công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPCCC) Khoá XVIII, Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI), và Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi).
Đại hội XIX được xem là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện và sự phát triển của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đại hội sẽ tiến hành xem xét một cách hệ thống về công tác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 5 năm qua, kể từ Đại hội XVIII được tổ chức vào cuối năm 2012.
Tại Đại hội XIX, các đại biểu cũng sẽ bầu ra CPCCC và CCDI khoá mới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục