BNEWS Trung Quốc đã duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp.
Thông tin được đưa ra tại lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Nga – Trung lần thứ 10 diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc.
Phát biểu tại sự kiện ngày 17/5, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh (Zhang Guoqing) nhấn mạnh dưới sự định hướng chiến lược của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung – Nga trong kỷ nguyên mới đang vận hành ở mức độ cao, đạt nhiều kết quả thực chất trên nhiều lĩnh vực hợp tác. Theo ông, điều này góp phần mang lại sự ổn định và tính dự báo cao hơn cho bối cảnh quốc tế nhiều biến động hiện nay.
Phó Thủ tướng Trung Quốc cho biết hai bên đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn; kết nối giao thông xuyên biên giới phát triển nhanh chóng; các lĩnh vực hợp tác mới cho thấy triển vọng tích cực; đồng thời hợp tác giữa khu vực Đông Bắc Trung Quốc và vùng Viễn Đông Nga ngày càng được thúc đẩy.
Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng tới Hội chợ Triển lãm Nga – Trung lần thứ 10.
Trong thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ năm nay đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung – Nga và 25 năm ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa hai nước. Ông khẳng định hợp tác song phương trên các lĩnh vực không ngừng được củng cố và mở rộng, mang lại nhiều thành quả thiết thực nhờ nỗ lực chung của hai bên.
Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ kỳ vọng hội chợ lần này sẽ tạo cơ hội để các địa phương và doanh nghiệp hai nước phát huy lợi thế địa lý gần gũi và tính bổ trợ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất toàn diện, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao phúc lợi cho người dân hai nước, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung – Nga trong kỷ nguyên mới.
Về phần mình, Tổng thống Putin cho rằng hội chợ đã trở thành sự kiện triển lãm song phương lớn nhất giữa hai nước, tạo nền tảng đối thoại trực tiếp và sâu rộng. Ông bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, mở ra những triển vọng mới cho hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.
Hội chợ Triển lãm Nga – Trung lần thứ 10 diễn ra từ ngày 17–21/5 tại Cáp Nhĩ Tân, trên diện tích khoảng 12.000 m2, với sự tham gia của 16 vùng của Nga. Chủ đề của hội chợ năm nay là “Tin cậy – Hợp tác – Cùng có lợi”.
Tin liên quan
Trung Quốc: Các sản phẩm AI thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu
Riêng trong tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 4,38 nghìn tỷ NDT (khoảng 643 tỷ USD), tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCanada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ
Canada phản đối kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với lý do chống lao động cưỡng bức, cho rằng Ottawa đã có các biện pháp kiểm soát và không có cơ sở để áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada.
-
Kinh tế Thế giớiBofA cảnh báo Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu điện
Báo cáo cho biết khi nhu cầu điện tăng nhanh, năng lực truyền tải của hệ thống điện đang trở thành yếu tố hạn chế tốc độ tăng trưởng tại nhiều khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiVân Đồn tiến thêm một bước thành trung tâm MRO mới của khu vực
Ủy ban châu Âu phê duyệt thành lập liên doanh HAECO Vietnam, tháo nút thắt pháp lý cuối cùng để tổ hợp MRO 360 triệu USD tại Vân Đồn tiến tới vận hành từ năm 2028.
-
Kinh tế Thế giớiSầu riêng Malaysia gặp khó với thị trường Trung Quốc
Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng xuất khẩu sầu riêng của Malaysia sang Trung Quốc có thể gặp rủi ro nếu người trồng không tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu nghiêm ngặt của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCác thị trường đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ
Các thị trường dầu mỏ và tài chính đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Dự án tàu điện từ trường siêu tốc mở đường cho “siêu vùng đô thị” quy mô 2.000 tỷ USD
Nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư đang phục hồi sau khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhưng nhu cầu yếu, đặc biệt từ Trung Quốc, khiến thị trường đối mặt nguy cơ dư cung trong ngắn hạn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran sau các vụ tấn công tại Eo biển Hormuz
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 7/7 đã quyết định thu hồi quy chế miễn trừ cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz.












