Trung Quốc: Lợi nhuận của ngành công nghiệp tiếp tục tăng

12:16' - 28/11/2016
BNEWS Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), lợi nhuận của ngành công nghiệp nước này trong tháng 10/2016 tăng 9,8% lên 616,1 tỷ NDT (89,1 tỷ USD), cao hơn mức tăng tương ứng 7,7% tháng 9/2016.
 
Lợi nhuận của ngành công nghiệp Trung Quốc trong tháng 10/2016 tăng 9,8% lên 616,1 tỷ NDT (89,1 tỷ USD). Ảnh: TTXVN

Lợi nhuận trong ngành công nghiệp của Trung Quốc tăng cao trong tháng 10/2016 nhờ doanh số bán và giá sản phẩm đều đi lên, cho thấy nền kinh tế nước này tiếp tục vững lên cho dù phần lớn mức tăng này đến từ lĩnh vực công nghiệp nặng gây nhiều ô nhiễm môi trường.

Tính chung trong 10 tháng vừa qua, lợi nhuận trong ngành công nghiệp Trung Quốc tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2015, cao hơn một chút so với mức tăng 8,4% trong các tháng 1-9/2016. Trong đó lợi nhuận của ngành khai thác than và chế tạo Trung Quốc tăng lần lượt 112,9% và 12,3%.

Tuy vậy, quan chức He Ping của NBS cho rằng mặc dù lợi nhuận ngành công nghiệp Trung Quốc tăng trong tháng 10/2016 song cơ cấu tăng trưởng không phải là lý tưởng. 

Theo quan chức này, lợi nhuận của các ngành khai thác và sản xuất nguyên vật liệu truyền thống tăng tương đối nhanh, trong khi mức tăng lợi nhuận của “mảng” sản xuất thiết bị và công nghệ cao chậm lại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục