Trung Quốc muốn tham gia dự án đường sắt cao tốc Singapore - Malaysia

09:38' - 20/09/2017
BNEWS Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mong muốn Singapore hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia dự án đường sắt cao tốc Singapore - Malaysia.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 19/9, trong buổi hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bày tỏ mong muốn Chính phủ Singapore hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia vào dự án đường sắt cao tốc Singapore - Malaysia.

Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong (thứ 5 bên phải) hội đàm Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (thứ hai bên trái) tại Bắc Kinh ngày 19/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc hiện sở hữu công nghệ đường sắt cao tốc hiện đại, an toàn, đáng tin cậy, hiệu quả mà không tốn quá nhiều chi phí. Đáp lại, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định Singapore luôn hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp Trung Quốc vào dự án.

Năm 2016, Malaysia và Singapore đã ký bản ghi nhớ về Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc kết nối Singapore với thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia có chiều dài khoảng 350 km, qua 8 ga giúp giảm thời gian di chuyển còn khoảng 90 phút.

Dự án sẽ khởi công vào cuối năm 2017, vận hành thử nghiệm trong 2 năm (2024-2026) trước khi chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31/12/2026. Hiện 6 doanh nghiệp của Singapore đã đăng ký tham gia dự án.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng hai nước cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác thúc đẩy tiến trình đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và nâng cấp Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) song phương; đẩy mạnh giao lưu trong các lĩnh vực như văn hoá, quản lý xã hội, quốc phòng, thực thi pháp luật và an ninh.

>>>Trung Quốc nắm giữ nhiều trái phiếu Chính phủ Mỹ nhất thế giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục