BNEWS Tuần mở đầu năm 2016 đã chứng kiến một làn sóng tháo chạy khỏi các thị trường chứng khoán của các nhà đầu tư trên toàn thế giới, khởi phát từ các sàn chứng khoán Trung Quốc.
Màu đỏ đã gần như bao phủ trong suốt các phiên trong tuần trên các thị trường toàn cầu, trong đó riêng tại Trung Quốc, chỉ trong vòng bốn ngày đầu tuần, giao dịch trên thị trường đã có tới hai lần bị buộc phải ngừng sớm theo cơ chế "tự động ngừng giao dịch".
Ngay từ phiên đầu tuần (4/1) chào Xuân mới, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phải nếm trải sóng gió và buộc phải đóng cửa sớm do cổ phiếu bất ngờ lao dốc hơn 7%, khiến hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến phải ngừng các hoạt động giao dịch. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, thị trường chứng khoán Trung Quốc áp dụng cơ chế mới nói trên.Cơn bán tháo cổ phiếu từ Trung Quốc đã ngay lập tức lan sang các thị trường châu Âu và Mỹ trong cùng ngày khi các nhà đầu tư quá quan ngại về những diễn biến bất ổn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc và tình hình căng thẳng leo thang trong mối quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran.
Các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đã ổn định hơn trong phiên tiếp theo (5/1), sau khi Chính phủ Trung Quốc bơm tiền vào thị trường tiền tệ, nhằm xoa dịu những lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế nước này.
Tuy nhiên, hai thị trường Thượng Hải và Hong Kong vẫn tiếp tục đi xuống phiên thứ hai liên tiếp, bất chấp việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bơm 130 tỷ NDT (20 tỷ USD) vào thị trường và các quỹ do Chính phủ Trung Quốc kiểm soát gia tăng mua vào cổ phiếu.
Phiên thứ ba trong tuần (6/1), Phố Wall đỏ sàn trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh và thông tin CHDCND Triều Tiên đã hoàn tất các bước thử nghiệm bom nhiệt hạch. Tuy nhiên, trong khi hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á vẫn giảm điểm trong phiên này thì chứng khoán Trung Quốc lại phục hồi.
Phiên 7/1 lại một lần nữa chứng kiến chứng khoán Trung Quốc có thêm một phiên đóng cửa sớm khi chỉ sau ít phút mở cửa thị trường, nhà đầu tư đã đồng loạt “xuống tay” bán tống cổ phiếu, khiến hoạt động giao dịch phải tạm ngừng 15 phút theo cơ chế “tự ngắt".
Khi được kích hoạt trở lại, các chỉ số chủ chốt Shanghai Composite và Shenzhen Composite vẫn tiếp tục lao dốc, buộc thị trường phải đóng cửa sớm trong phiên này. Đây cũng là lần thứ hai trong bốn phiên, chứng khoán Trung Quốc phải đóng cửa sớm.
Nguyên nhân được cho là một phần do PBoC đã quyết định giảm giá đồng NDT so với đồng USD xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2011. Đây cũng là đợt hạ giá đồng NDT ở mức mạnh nhất kể từ sau đợt phá giá sốc gây rối loạn thị trường toàn cầu hồi tháng 8/2015.
Tiếp nối phiên “sập sàn” sớm thứ hai này của chứng khoán Trung Quốc, chứng khoán Mỹ và châu Âu cũng lao dốc theo trong phiên cùng ngày.
Sang phiên cuối tuần 8/1, chứng khoán thế giới phân hóa trái chiều: trong khi chứng khoán Trung Quốc tăng gần 2% sau khi Bắc Kinh quyết định tạm ngừng cơ chế “tự ngắt” giao dịch (đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo trong suốt tuần qua), thì chứng khoán châu Âu và Mỹ vẫn tiếp tục bị “đo ván”, bất chấp báo cáo tích cực về thị trường việc làm Mỹ được công bố trong ngày.
Theo báo cáo công bố ngày 8/1 của Bộ Lao Động Mỹ, trong tháng 12/2015, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm được 292.000 việc làm, tốt hơn kỳ vọng khá nhiều. Tuy nhiên, con số tích cực này đã không cứu nổi Phố Wall và đóng cửa phiên này, cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đều giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 1,02% xuống chốt tuần ở 16.346,45 điểm; S&P 500 giảm 1,08% xuống 1.922,03 điểm và Nasdaq Composite lùi 0,98% về 4.643,63 điểm.
Nhìn chung, phần lớn các thị trường chủ chốt đều ghi nhận đây là tuần giao dịch chào Năm mới khá tồi tệ.Tính chung cả tuần, Shanghai Composite của Trung Quốc giảm gần 10%; Dow Jones và S&P 500 của Mỹ mất khoảng 6,0%; Nikkei 225 của Nhật Bản mất 7%; FTSE-100 của Anh mất 5,3%; CAC 40 của Pháp tụt 6,5%; và DAX 30 của Đức “bốc hơi” 8,3%.
Tin liên quan
Chứng khoán Trung Quốc tăng gần 2%
Ngày 8/1, chứng khoán Trung Quốc đã ghi được điểm sau khi Bắc Kinh quyết định tạm ngừng cơ chế “tự ngắt” giao dịch đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo trong một tuần vừa qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDiễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số
Tại Diễn đàn Chứng khoán châu Á, Việt Nam định hướng phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
-
Chứng khoán
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, NT2 và POW với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2026.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt
Chốt phiên 1/10, chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,3%, lên 68.956,72 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,95%, lên 6.917,35 điểm.
-
Chứng khoán
Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 10 với phiên giảm thứ 4 liên tiếp. VN-Index mất mốc 1.750 điểm do lực cầu yếu, trong khi cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn.
-
Chứng khoánNâng hạng chứng khoán chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại
Nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại đổ bộ ngay. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khối ngoại tiếp tục bán ròng sau khi chứng khoán chuyển nhóm.
-
Chứng khoánGiải mã áp lực "sell-on-news" và kịch bản VN-Index tháng 10
Bước sang tháng 10, VFS cho rằng thị trường sẽ tập trung vào hai biến số chính là khả năng tạo đáy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và diễn biến dòng vốn ngoại sau nâng hạng.








