BNEWS Trung Quốc ngày 25/7 thông báo sẽ phân bổ 300 tỷ NDT (tương đương 41,4 tỷ USD) thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ để hỗ trợ chương trình đổi mới hàng tiêu dùng và nâng cấp trang thiết bị.
Theo thông cáo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Bộ Tài chính, khoảng 50% tiền huy động được từ trái phiếu sẽ được sử dụng để hỗ trợ đổi hàng tiêu dùng.
Ông Xu Xingfeng, một quan chức thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, lĩnh vực tiêu dùng trong nước đối mặt với "áp lực tương đối lớn" trong nửa đầu năm nay.
Trung Quốc dự kiến sẽ tăng mức trợ cấp cho những người đủ điều kiện mua xe ô tô năng lượng mới lên 15.000-20.000 NDT/chiếc. Mức trợ cấp cho việc mua một số đồ gia dụng như tivi, điều hòa và máy tính sẽ ở mức tương đương 15-20% giá bán của sản phẩm, nhưng không quá 2.000 NDT/sản phẩm.
Ông Zhao Chenxin, Phó Chủ nhiệm NDRC, lạc quan cho rằng chính sách này sẽ "đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy thị trường tiêu dùng trong nửa cuối năm 2024. Toàn bộ 300 tỷ NDT sẽ được giải ngân trước cuối tháng 8/2024.
Doanh số bán lẻ, thước đo hoạt động tiêu dùng, chỉ tăng 2% trong tháng 6/2024, mức thấp nhất 18 tháng qua. Nguyên nhân là do người dân Trung Quốc đang thận trọng hơn trước những biến động như giá nhà giảm, việc làm không ổn định và nợ cao.
Điều này đã kéo giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới xuống còn 4,7% trong quý II/2024, so với mức 5,3% trong quý I/2024, đánh dấu mức tăng trưởng yếu nhất kể từ quý I/2023. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2024.
Theo nhà kinh tế Nie Wen thuộc Hwabao Trust, các nhà hoạch định chính sách có thể chấp nhận một mức giảm tốc nhất định của nền kinh tế, nhưng sẽ lo ngại nếu tăng trưởng đi chệch quá nhiều so với mục tiêu. Chính phủ trung ương đang cung cấp vốn cho các chính quyền địa phương bị thiếu tiền mặt để họ có thể trợ cấp cho người tiêu dùng, điều này có thể giúp chương trình thay mới-nâng cấp thiết bị thành công.
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ giảm bớt các yêu cầu khi đăng ký dự án sử dụng trái phiếu chính phủ dài hạn đặc biệt nhằm hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính quyền địa phương bị cấm sử dụng trái phiếu này để trả nợ và cân bằng ngân sách.
Những động thái này diễn ra sau cam kết của Chính phủ Trung Quốc hồi tuần trước về việc tăng cường hỗ trợ cho chương trình nhằm thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng, trong bối cảnh sức phục hồi kinh tế không ổn định.
Tin liên quan
Trung Quốc lo ngại kế hoạch của EU áp thuế chống bán phá giá nhiên liệu sinh học
Ủy ban nhiên liệu sinh học của EU ngày 19/7 cho biết Ủy ban châu Âu sẽ áp dụng thuế chống bán phá giá từ 12,8%-36,4% đối với nhiên liệu sinh học nhập khẩu từ Trung Quốc tạm thời trong vòng 4 tuần tới
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.
-
Kinh tế Thế giớiAn ninh lương thực toàn cầu: Sức ép chồng chất
Từ đầu năm, an ninh lương thực toàn cầu đứng trước một phép thử khắc nghiệt, khi hai áp lực lớn cùng dồn tới một lúc: thời tiết cực đoan trên diện rộng và sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế vùng Vịnh sau 6 tháng xung đột: Bài toán tăng trưởng mới
Sau 6 tháng xung đột tại Trung Đông, các nền kinh tế vùng Vịnh vẫn duy trì được những nền tảng tài chính tương đối vững chắc, song tác động của xung đột đã bắt đầu thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực.












