BNEWS Theo hãng tin AFP của Pháp, Trung Quốc đã bày tỏ "tiếc nuối" sau khi Liên minh châu Âu (EU) quyết định khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về quyền sở hữu trí tuệ.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 3/6, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ nước này rất lấy làm tiếc về việc EU gửi đơn khiếu nại nói trên và sẽ xử lý vấn đề này phù hợp với các thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.
Tuyên bố cũng khẳng định: “Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh để bảo vệ các quyền hợp pháp và lợi ích của những người nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước".
Hôm 1/6, EU đã gửi đơn khiếu nại lên WTO cáo buộc Bắc Kinh đưa ra yêu cầu bất hợp lý, theo đó các công ty nước ngoài muốn hoạt động tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ cho các công ty nước này.
Trước đó ngày 23/3, Chính phủ Mỹ cũng khiếu nại Trung Quốc lên WTO với cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành một loạt cuộc đàm phán nhằm tránh cuộc chiến thương mại nổ ra giữa 2 nước.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cuối tuần qua đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh. Phía Trung Quốc cảnh báo bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong cuộc đàm phán này sẽ không còn hiệu lực nếu Mỹ thực hiện các biện pháp trừng phạt thương mại, bao gồm áp đặt các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.
Các quy định hành chính và cấp phép của Trung Quốc đều buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải chia sẻ công nghệ nếu muốn thực hiện hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Đây cũng chính là lý do khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc đã “đánh cắp” nhiều ý tưởng công nghệ của Mỹ./.
- Từ khóa:
- trung quốc
- eu
- wto
- quyền sở hữu trí tuệ
Tin liên quan
Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong các chương trình truyền hình
Hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được sự cần thiết của việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ của mình ở cả trong nước và nước ngoài
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm của Trung Quốc trong việc ứng dụng công nghệ AI vào ngành sản xuất thép
Sự hợp tác về AI giữa các doanh nghiệp sản xuất thép và các công ty công nghệ tại Trung Quốc đã bước sang giai đoạn triển khai trên quy mô lớn.
-
Kinh tế Thế giớiĐức chi gần 245 triệu euro bảo đảm nguồn cung khí đốt cho mùa Đông
Động thái diễn ra trong bối cảnh kho dự trữ khí đốt của Đức đang ở mức thấp hơn đáng kể so với năm 2025. Theo số liệu ngày 21/10, tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 61,1%, so với 75,4% cùng thời điểm năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược
Động thái xả kho diễn ra trong bối cảnh lượng dầu dự trữ tại SPR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.
-
Kinh tế Thế giớiChuyến hàng diesel đầu tiên của Nga hướng tới Mỹ sau thỏa thuận mới
Ngày 23/10, chuyến hàng dầu diesel đầu tiên của Nga xuất khẩu sang Mỹ theo thỏa thuận mới đạt được giữa phía Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên đường tới New York.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ bãi bỏ mức thuế 50% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Canada
Theo thông báo của Nhà Trắng, các mặt hàng được miễn thuế bao gồm ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh, cùng các loại thùng, hộp và vật liệu đóng gói.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/10/2026
Nợ công gây sức ép lên các nước phát triển, giá vàng giảm dưới 4.000 USD/ounce, trong khi tăng trưởng kinh tế Eurozone chậm lại và Thái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát lõi của Nhật Bản vượt 2% lần đầu tiên sau 9 tháng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi (không tính giá thực phẩm tươi sống) của nước này trong tháng 9/2026 đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia nâng đóng góp của kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029
Indonesia đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và khai thác giá trị từ tài sản trí tuệ.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách nhờ nguồn thu VAT tăng
Thâm hụt ngân sách của Thái Lan trong năm tài chính 2025-2026 (kết thúc tháng 9/2026) ghi nhận ở mức 3,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 4,4% được đưa ra trước đó.











