BNEWS Động thái này cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh vốn đang áp đặt đối với Hàn Quốc do những quan ngại về COVID-19.
Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Jang Ha-sung ngày 27/7 cho biết chính phủ nước này đã nhất trí nối lại hoạt động cấp thị thực cho các sinh viên và người lao động Hàn Quốc làm thuê ở Trung Quốc và những người có giấy phép cư trú.
Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Jang Ha-sung cho hay Seoul và Bắc Kinh đã nhất trí cấp thị thực cho 3 nhóm đối tượng gồm các sinh viên đang theo học hoặc có kế hoạch theo học tại Trung Quốc, những người làm thuê có thị thực lao động Z và những người có giấy phép cư trú còn hiệu lực.
Theo nhiều nguồn tin, hoạt động cấp thị thực trên dự kiến sẽ được nối lại vào đầu tháng 8 tới. Động thái này cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh mà nước này vốn đang áp đặt đối với Hàn Quốc do những quan ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng nhất trí làm thủ tục nhập cảnh "nhanh gọn" cho các doanh nhân của hai nước. Đây được coi là một ngoại lệ đối với các biện pháp hạn chế nhập cảnh nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19 gây ra đối với nền kinh tế.
Theo một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hiện hai nước vẫn đang tiếp tục đàm phán về mở rộng diện các đối tượng ngoại lệ được nhập cảnh./.
>>>Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ lo ngại về quy định thị thực
Tin liên quan
Trung Quốc có số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ tháng 4
Ngày 26/7, Trung Quốc đại lục đã có thêm 61 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca "nhập khẩu" và 57 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ ngày 14/4 vừa qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.










