Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu thô từ Saudi Arabia

09:39' - 22/05/2022
BNEWS Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Saudi Arabia trong tháng 4/2022 đã tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các số liệu chính thức, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Saudi Arabia trong tháng 4/2022 đã tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận khối lượng nhập khẩu hàng tháng cao nhất kể từ tháng 5/2020.

 

Báo Arab News của Saudi Arabia dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia sang thị trường Trung Quốc trong tháng trước đạt 8,93 triệu tấn, tương đương 2,17 triệu thùng/ngày, tăng mạnh so với mức 1,61 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2022 và 1,57 triệu thùng/ngày của tháng 4/2021.

Trong khi đó, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga trong tháng trước chỉ tăng hơn 4% so với một năm trước. Toàn bộ lượng dầu nhập trong tháng Tư từ Nga đều được đặt mua trước khi chính phủ các nước phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.

Số liệu chính thức cho thấy lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga trong tháng 4/2022 đạt 6,55 triệu tấn, tương đương 1,59 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với con số 1,5 triệu thùng/ngày ghi nhận trong tháng trước đó và 1,53 triệu thùng/ngày của cùng kỳ năm ngoái.

Tổng khối lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4/2022 đã tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức tăng đầu tiên trong ba tháng. Các số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng cho thấy nước này đã không nhập thùng dầu thô nào từ Iran trong tháng trước.

Tuy nhiên, Trung Quốc được cho là đã nhập khẩu gần 2 triệu thùng dầu thô từ Iran trong tuần này để chuyển vào cơ sở dự trữ ở miền Nam Trung Quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục