Trung Quốc thừa nhận tình trạng “quản lý kém” tại một số doanh nghiệp

07:38' - 18/10/2021
BNEWS Theo PBoC, nguy cơ vỡ nợ của một số doanh nghiệp, cũng như những khó khăn trong hoạt động của các ngân hàng nhỏ và vừa, là những thách thức đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Ngày 17/10, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Dịch Cương khẳng định nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang “hoạt động tốt”, nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức, chẳng hạn như nguy cơ vỡ nợ của một số doanh nghiệp nhất định do “quản lý kém”.

Theo ông Dịch Cương, nguy cơ vỡ nợ của một số doanh nghiệp, cũng như những khó khăn trong hoạt động của các ngân hàng nhỏ và vừa, là những thách thức đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Vì vậy, các cơ quan quản lý của nước này đang giám sát chặt chẽ “để chúng không trở thành những nguy cơ mang tính hệ thống”.

Theo Thống đốc PBoC, các cơ quan quản lý của Trung Quốc trước hết sẽ nỗ lực ngăn chặn các vấn đề tại Tập đoàn Evergrande lan san những công ty bất động sản khác để tránh xảy ra một nguy cơ mang tính hệ thống nghiêm trọng hơn.

Bắc Kinh sẽ giành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và những người mua nhà, đồng thời tôn trọng quyền lợi của các chủ nợ và cổ đông của Evergrande.

Bên cạnh đó, PBoC đang triển khai nhiều giải pháp khác nhau để ngăn chặn các nguy cơ tài chính, chẳng hạn như bơm thêm vốn cho các ngân hàng nhỏ và vừa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục