Trung Quốc thực hiện chính sách tiền tệ "thận trọng" trong năm 2020

07:51' - 13/12/2019
BNEWS Ngày 12/12,Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc Hội nghị Kinh tế Trung ương thường niên với chủ chương tiến hành chính sách tiền tệ "thận trọng" trong năm 2020 và mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài.
Đồng nhân dân tệ. Nguồn: AFP/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chủ trì hội nghị 3 ngày, diễn ra vào thời điểm kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại và Bắc Kinh tìm kiếm "thỏa thuận thương mại giai đoạn một" với Washington nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tuyên bố đưa ra sau hội nghị, nêu rõ: "Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển với quy mô sâu và rộng hơn nền kinh tế. Đầu tư nước ngoài sẽ được tạo thuận lợi hơn và các mức thuế nói chung sẽ được hạ thấp hơn".

Trung Quốc đang phải đối mặt với sự chậm lại của nền kinh, với mức tăng trưởng giảm xuống còn 6% trong quý III/2019, mức thấp nhất trong vòng 27 năm qua.

Mặc dù vậy, hội nghị không công bố biện pháp nào kích thích tăng trưởng kinh tế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục