BNEWS Các ngân hàng nước này đã cho vay ròng mới 1.040 tỷ NDT, cao hơn nhiều so với dự đoán trước đó của các chuyên gia kinh tế.
Các ngân hàng Trung Quốc năm 2016 tung ra một lượng tín dụng lớn kỷ lục lên đến 12.650 tỷ nhân dân tệ (NDT) tương đương 1.840 tỷ USD giữa bối cảnh chính phủ nước này khuyến khích các chương trình kích thích tín dụng nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 26/1 công bố số liệu cho thấy tính riêng trong tháng 12/2016, các ngân hàng nước này đã cho vay ròng mới 1.040 tỷ NDT, cao hơn nhiều so với dự đoán trước đó của các chuyên gia kinh tế.Các chuyên gia phân tích tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Anh Reuters trước đó dự đoán lượng cho vay mới sẽ giảm từ mức 794,6 tỷ NDT trong tháng 11/2016 xuống mức 700 tỷ NDT.
Theo tính toán của Reuters dựa theo số liệu của PBoC, tổng lượng cho vay mới của các ngân hàng trong năm qua đã vượt qua tổng giá trị các gói cho vay kích thích kinh tế khổng lồ trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.Tổng vốn cho vay trong năm 2016 tăng khoảng 8% so với mức cao nhất được ghi nhận trước đó là 11.720 tỷ NDT xác lập ngay trong năm 2015.
Bất chấp đà tạo thúc đẩy tín dụng mạnh chưa từng có của Trung Quốc, một số nhà phân tích đánh giá mỗi đồng NDT được dùng để kích thích kinh tế hiện đang tỏ ra kém hiệu quả hơn trong việc tạo ra một lượng tương đương trong tăng trưởng kinh tế, khi đã tính tới rủi ro của việc gia tăng các vụ vỡ nợ và nợ xấu. Chuyên gia kinh tế cấp cao về thị trường mới nổi Zhou Hao thuộc Commerzbank tại Singapore (Xinh-ga-po) đặt giả thuyết tăng trưởng tín dụng tại Trung Quốc hiện vào khoảng 13% so với tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 6,7-7%.Theo ông, “nhìn dài hạn hơn, bạn đang sử dụng một mức tăng trưởng tín dụng giống nhau nhưng tăng trưởng kinh tế thực của bạn lại thấp hơn, nên tín dụng đang trở nên kém hiệu quả”.
Về phần mình, chuyên gia kinh tế David Qu thuộc ANZ nhận định xu hướng tăng cường vay vốn của các doanh nghiệp Trung Quốc chính là nguyên nhân khiến các khoản cho vay doanh nghiệp dài hạn chiếm tới 67% tổng các khoản cho vay trong tháng 12/2016. Đây là một sự đảo chiều đáng trong những tháng gần đây, khi mà cho vay thế chấp bất động sản chiếm ưu thế. Ông Qu cho biết tính từ tháng 10/2016 đến nay, hàng chục tỉnh thành ở Trung Quốc đã triển khai các chính sách nhằm kiềm chế hoạt động mua bất động sản để chống nạn đầu cơ giữa bối cảnh giá bất động sản tăng vùn vụt.Tuy nhiên, chính các đồn đoán về việc thu hẹp tín dụng trong năm nay có thể là nguyên nhân dẫn dắt một phần hoạt động cho vay trong tháng 12 vừa qua.
Bất chấp đà tăng chậm lại trong tháng 12/2016, cho vay hộ gia đình vẫn chiếm tới một nửa tổng các khoản cho vay bằng đồng NDT mới trong năm 2016.Tin liên quan
EU kêu gọi Trung Quốc mở cửa thị trường
Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc Hans Dietmar Schweisgut nhận định nước này chưa thực sự nỗ lực mở cửa thị trường của mình.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngLãi suất hạ nhiệt, bài toán chi phí vốn còn nhiều áp lực
Dù lãi suất huy động đang có xu hướng giảm, chi phí vốn của các ngân hàng chưa thể hạ ngay.
-
Ngân hàngPháp thu hàng trăm triệu euro từ những tài khoản bị “bỏ quên”
Theo quy định, nếu sau 30 năm không có chủ sở hữu hoặc người thừa kế đến nhận, số tiền này sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước.
-
Ngân hàngPBoC cam kết tăng cường hỗ trợ chính sách và điều chỉnh ngược chu kỳ
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cam kết triển khai thêm biện pháp chính sách và tăng cường điều chỉnh ngược chu kỳ, duy trì thanh khoản dồi dào, hỗ trợ phục hồi kinh tế.
-
Ngân hàngAgribank ưu tiên nguồn lực tiếp sức ngành giáo dục
Nguồn lực dành cho giáo dục được Agribank triển khai theo nhiều hình thức như trao học bổng, tặng sách vở, phương tiện học tập, xây dựng trường lớp và đầu tư thiết bị dạy học.
-
Ngân hàngNgân hàng Mỹ thi nhau đổ vốn vào các lĩnh vực chiến lược
Các ngân hàng lớn của Mỹ đang tăng mạnh nguồn lực tài chính dành cho trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng, quốc phòng, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng, với các chương trình lên tới hàng nghìn tỷ USD.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 14/8: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm nhẹ
Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.890 - 26.270 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 20 đồng so với phiên trước.
-
Ngân hàngThủ tướng Lê Minh Hưng: Điều hành chính sách tiền tệ phải bảo đảm ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng
Sáng 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 13/8: Tỷ giá trung tâm tăng 27 đồng
Tại Vietcombank và BIDV, tỷ giá USD hôm nay được niêm yết ở mức 25.870 - 26.250 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 70 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.
-
Ngân hàngCánh cửa tăng lãi suất tháng 9 của Fed đang hẹp lại?
CPI Mỹ tháng 7 hạ nhiệt xuống 3,4%, thấp hơn tháng 6, khiến xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống dưới 50% dù nội bộ Fed vẫn còn chia rẽ quan điểm.












