BNEWS Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc Hans Dietmar Schweisgut nhận định nước này chưa thực sự nỗ lực mở cửa thị trường của mình.
Ngày 25/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc Hans Dietmar Schweisgut nhận định nước này chưa thực sự nỗ lực mở cửa thị trường của mình và cần có "các hành động cụ thể" cho phép các công ty châu Âu được hưởng quyền tiếp cận công bằng vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Phát biểu với báo giới, Đại sứ Schweisgut cho biết hiện đầu tư Trung Quốc ở nước ngoài, đặc biệt là tại châu Âu, đang tăng mạnh, trong khi đầu tư châu Âu vào Trung Quốc đang bị chững lại, thậm chí sụt giảm. Ông nhấn mạnh: "Các nhà đầu tư nước ngoài "không có sân chơi" tại Trung Quốc.Đại sứ Schweisgut dẫn chứng những quy định hạn chế của Trung Quốc trong lĩnh vực ôtô, ngân hàng, và dịch vụ tài chính, những thị trường mà châu Âu đã "mở cửa hoàn toàn".
Bình luận trên được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu bảo vệ thương mại tự do và toàn cầu hóa tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ. Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc cam kết "mở cửa hơn nữa".
Đại sứ Schweisgut cho biết các nước EU hy vọng bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ "được biến thành các hành động cụ thể", song chưa nhận được những tín hiệu rõ ràng cho thấy Trung Quốc sẽ sẵn sàng tạo cơ hội tiếp cận công bằng cho các công ty của châu Âu./.
Tin liên quan
Trung Quốc cấm xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Triều Tiên
Ngày 25/1, Trung Quốc đã công bố danh sách toàn diện mới về các mặt hàng bị cấm xuất khẩu sang Triều Tiên, trong đó có nhiều sản phẩm có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










