Trung Quốc triệt phá đường dây buôn lậu dầu mỏ tinh chế

19:47' - 19/10/2021
BNEWS Lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc ngày 19/10 cho biết đã chuyển hồ sơ vụ buôn lậu dầu mỏ tinh chế quy mô lớn cho viện kiểm sát tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc để khởi tố.

Vụ buôn lậu này liên quan đến một tàu chở dầu và 4 tàu đánh cá ở vùng biển ngoài khơi phía Đông thành phố Văn Xương thuộc tỉnh trên.

Lực lượng bảo vệ bờ biển lúc đầu chỉ bắt giữ được tàu chở dầu, tuy nhiên sau khi thẩm vấn nhanh các nghi phạm, họ đã bắt giữ thêm các tàu cá đã tham gia vào vụ buôn bán dầu trái phép này.

Tổng cộng 21 nghi phạm đã bị bắt giữ và 4.730 tấn dầu tinh chể bị thu giữ tại chỗ.

Đây là vụ buôn lậu dầu tinh chế mới nhất bị triệt phá tại Trung Quốc trong năm nay.

Trước đó hồi tháng 3/2021, nước này cũng triệt phá một đường dây buôn lậu dầu mỏ tinh chế tương tự trong chiến dịch được triển khai tại 8 vùng của nước này, trong đó có các tỉnh duyên hải như Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông và Phúc Kiến./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục