Trung Quốc trợ cấp hơn 960 triệu USD giảm thiểu tác động của lạm phát

07:06' - 13/01/2023
BNEWS Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc thông báo nước này đã trợ cấp 6,5 tỷ NDT (khoảng 960,4 triệu USD) cho những người gặp khó khăn trong năm 2022 nhằm giảm những tác động của lạm phát.

Ngày 12/1, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc thông báo nước này đã trợ cấp 6,5 tỷ NDT (khoảng 960,4 triệu USD) cho những người gặp khó khăn trong năm 2022 nhằm giảm những tác động của lạm phát.

 

Trung Quốc đã xây dựng cơ chế trợ giá để hỗ trợ tài chính cho những cộng đồng dễ bị tổn thương trong bối cảnh lạm phát. Năm 2022, Trung Quốc đã điều chỉnh cơ chế này và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách, hạ thấp các tiêu chuẩn xét duyệt đối tượng được hưởng trợ cấp từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023.

Theo ủy ban trên, khoảng 200 triệu xuất hỗ trợ đã được phân bổ trong năm 2022. Tính từ năm 2020, tổng cộng 730 triệu suất trợ cấp, với tổng trị giá khoảng 37,5 tỷ NDT đã được phân bổ.

Số liệu chính thức công bố ngày 12/1 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng 2% trong năm 2022 so với năm 2021, nằm trong ngưỡng mục tiêu năm khoảng 3% của nước này.

Giới chức Trung Quốc gần đây cho biết chính sách kích thích tiền tệ vào năm 2023 ít nhất sẽ mạnh như năm ngoái và sẽ tập trung vào việc hỗ trợ nhu cầu trong nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục