BNEWS Trung Quốc và Campuchia ngày 12/10 đã ký FTA sau chưa đầy một năm kể từ khi bắt đầu đàm phán vào cuối năm ngoái, nhằm giảm thuế quan và thúc đẩy việc tiếp cận thị trường giữa hai nước.
Theo hiệp định bao trùm các lĩnh vực thương mại, du lịch và nông nghiệp, hai nước sẽ cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa của nhau. Hiệp định thương mại tự do (FTA) được ký kết giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại một buổi lễ diễn ra trực tuyến.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Thương mại Campuchia, Pan Sorasak, nói việc ký kết FTA cho thấy mối quan hệ giữa hai nước được thắt chặt hơn nữa và đánh dấu một bước tiến có ý nghĩa lịch sử trong mối quan hệ Campuchia - Trung Quốc.Ông Pan Sorasak hy vọng hiệp định này sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới và sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước nhờ việc tăng cường tiếp cận thị trường, tự do hóa trao đổi hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.
Hiện tại, nhu cầu trong nước của Campuchia đang từng bước hồi phục. Trong báo cáo cập nhật tháng 10/2020 về triển vọng kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương công bố ngày 29/9, Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán kinh tế Campuchia sụt giảm 2% năm 2020.Đi kèm với triển vọng tăng trưởng kinh tế ảm đạm này của Campuchia là hàng loạt việc làm bị mất và thu nhập của các hộ gia đình giảm, đồng nghĩa với tình trạng nghèo khổ gia tăng.
Một báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã kỳ vọng kinh tế Campuchia có thể phục hồi với mức tăng trưởng 5,9% trong năm 2021 nhưng cũng nhấn mạnh dự báo này là "rất không chắc chắn" và có thể thay đổi đột ngột do một loạt yếu tố, trong đó có khả năng dịch COVID-19 bùng phát ở nước này.Tin liên quan
Canada gác lại giấc mơ thương mại tự do với Trung Quốc
Canada đã quyết định từ bỏ ý tưởng xây dựng một thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc, đây vốn một thời được Thủ tướng Justin Trudeau xác định là một trong những ưu tiên chính sách của nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.








