Trung Quốc và Nhật Bản nắm giữ nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ nhất

13:43' - 18/04/2017
BNEWS Trung Quốc đã tăng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà họ nắm giữ trong tháng 2/2017 thêm 8,6 tỷ USD lên trên 1.059 tỷ USD.
Trung Quốc và Nhật Bản nắm giữ nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ nhất. Ảnh: dreamstime.com
Theo thông tin mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ đưa ra ngày 17/4, Trung Quốc đã tăng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà họ nắm giữ trong tháng 2/2017 thêm 8,6 tỷ USD lên trên 1.059 tỷ USD, sau khi giảm 7,3 tỷ USD trong tháng 1/2017.

Trong khi đó, Nhật Bản, đã vượt Trung Quốc trở thành nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu chính phủ Mỹ hồi tháng 10/2016, cũng tăng loại tài sản này thêm 12,6 tỷ USD lên 1.115,1 tỷ USD trong tháng 2/2017.

Tính đến cuối tháng 2/2017, tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do các nước nắm giữ đã tăng lên 6.012 tỷ USD, từ mức 5.953 tỷ USD của tháng 1/2017.

Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC, Ngân hàng trung ương) cho hay dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tính đến cuối tháng 3/2017 đã tăng lên 3.009,1 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2016, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng trong hai tháng liên tiếp.

Những lo ngại về tình trạng nhà đầu tư rút vốn khỏi Trung Quốc gần đây đã giảm bớt, với việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tăng trưởng ổn định hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục