Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu số một của Israel

09:36' - 21/01/2021
BNEWS Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn số liệu do Cục Thống kê Trung ương Israel (ICBS) công bố ngày 20/1 cho thấy trong năm 2020, Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu số một của Israel.

Theo ICBS, bất chấp đại dịch COVID-19, lượng hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu Israel trong năm 2020 tổng giá trị lên tới 9,44 tỷ USD (trừ kim cương), tăng 14,6%, so với mức 8,24 tỷ USD của năm 2019.

Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Mỹ vào Israel trong năm 2020 giảm tới 31,2%, từ mức 11,3 tỷ USD năm 2019 xuống còn 7,77 tỷ USD.

Cùng với đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Israel sang Trung Quốc trong năm 2020 cũng tăng 2,69%, đạt 4,7 tỷ USD, so với mức 4,83 tỷ USD của năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục