BNEWS Chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một trong những đột phá về thể chế, quyết sách nhằm giải phóng nguồn lực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế.
Sau hơn một tháng thành lập, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam đã dần định hình mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và hạ tầng vận hành, với hai điểm đến tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Việc trung tâm chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng tạo đột phá thể chế, thu hút dòng vốn quốc tế và nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Ngày 21/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Đây là Trung tâm được vận hành theo mô hình một trung tâm, hai điểm đến tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tập trung đột phá thể chế và hạ tầng công nghệ hiện đại. Mô hình đặc thù, kết hợp giữa TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để tối ưu hóa lợi thế của từng địa phương; trong đó, TP. Hồ Chí Minh được định hướng trở thành đầu mối tài chính quy mô lớn với diện tích quy hoạch khoảng 899 ha. Khu vực này sẽ tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi như thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và các dịch vụ niêm yết quốc tế.
Ngược lại, Đà Nẵng với quy hoạch khoảng 300 ha, sẽ giữ vai trò bổ trợ chiến lược. Địa phương này tập trung phát triển các dịch vụ tài chính gắn liền với thế mạnh logistics, hàng hải, thương mại tự do và chuỗi cung ứng công - nông nghiệp. Hai địa phương cần phân vai rõ ràng, hỗ trợ lẫn nhau để tránh tình trạng cạnh tranh nội bộ hoặc đầu tư dàn trải. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một trong những đột phá về thể chế, quyết sách nhằm giải phóng nguồn lực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Việc này nhằm nâng năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia. Với ý nghĩa đó, để tăng hiệu quả hoạt động của Trung tâm tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2755/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế. Chủ tịch hội đồng là Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Các phó chủ tịch hội đồng điều hành là các bộ trưởng, trưởng ngành và lãnh đạo các địa phương. Bao gồm: Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn. Thành viên Hội đồng điều hành gồm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp. Trước đó, vào tháng 8/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo. Sau hơn nửa tháng thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, ngày 9/1, lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã được tổ chức. Với diện tích khoảng 300 ha, được phát triển thành nhiều phân khu chức năng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng có hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin sẵn sàng đặt trong không gian đô thị với các dịch vụ tiện ích chất lượng cao; phù hợp mô hình trung tâm tài chính hiện đại; thuận lợi cho việc thu hút chuyên gia, định chế tài chính trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc. Dự kiến trong quý II/2026 sẽ hoàn thành đầu tư tòa nhà 20 tầng và hệ thống lưu trữ, hạ tầng giám sát, điều hành thông minh tại Khu công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000 m2. Khu này gắn chức năng thu hút các quỹ đầu tư, công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán số… Đặc biệt, tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế diễn ra ngày 16/1 mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, Việt Nam sẽ chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh trước ngày 9/2/2026. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong việc thu hút dòng vốn quốc tế và phát triển các dịch vụ tài chính cao cấp tại Việt Nam. Cùng với việc ra mắt trung tâm, Việt Nam sẽ công bố các cơ chế vận hành và trụ sở hoạt động chính thức. Việc xây dựng trung tâm tài chính được xác định lấy con người làm trung tâm và thị trường làm thước đo, nhằm đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế và tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế.Như vậy, sau khoảng 1 tháng thành lập, mô hình hoạt động cũng như điều kiện hạ tầng, nhân lực cho phát triển các Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam đã dần hoàn thiện. Theo các chuyên gia kinh tế, việc Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam từng bước đi vào vận hành mở ra nhiều cơ hội lớn cho nền kinh tế, cả ở góc độ trước mắt lẫn dài hạn. Trước hết, đây là cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy tài chính toàn cầu, thu hút các định chế tài chính quốc tế, quỹ đầu tư, tổ chức quản lý tài sản và các nhà đầu tư chiến lược. Khi các dịch vụ tài chính cao cấp được hình thành và vận hành ngay trong nước, chi phí giao dịch, huy động vốn và quản trị rủi ro của doanh nghiệp Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực sản xuất, kinh doanh.
Ở tầm vĩ mô, Trung tâm Tài chính Quốc tế được kỳ vọng trở thành “bệ đỡ” cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ dựa nhiều vào vốn và lao động sang dựa trên năng suất, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Các cơ chế chính sách vượt trội, tiệm cận thông lệ quốc tế sẽ tạo ra không gian thử nghiệm thể chế có kiểm soát, giúp Việt Nam từng bước hoàn thiện khung pháp lý về tài chính, tiền tệ, tài sản số và các mô hình kinh doanh mới, đồng thời lan tỏa cải cách ra toàn bộ nền kinh tế. Việc đặt trung tâm tại hai cực tăng trưởng là TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng mở ra cơ hội phát triển cân bằng hơn giữa các vùng kinh tế. TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu tàu về quy mô thị trường và độ sâu tài chính, trong khi Đà Nẵng đóng vai trò trung tâm dịch vụ tài chính gắn với logistics, thương mại và đổi mới sáng tạo. Sự kết nối này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực quốc gia mà còn tạo sức hút mới đối với các dòng vốn trung và dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm những điểm đến ổn định, minh bạch và giàu tiềm năng tại châu Á. Quan trọng hơn, Trung tâm Tài chính Quốc tế còn mở ra cơ hội nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới thị trường vốn, hệ thống ngân hàng, cộng đồng doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.Tin liên quan
TP. Hồ Chí Minh quảng bá Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại WEF Davos 2026
Đây không chỉ là hoạt động quảng bá hình ảnh, mà còn là tuyên bố về cam kết chính sách, mức độ sẵn sàng thể chế và khát vọng nâng tầm vai trò của TP. Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamVốn đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai vượt xa chỉ tiêu năm 2026
Đến ngày 11/8, Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút vốn đầu tư mới được 959 triệu USD, vượt xa chỉ tiêu 800 triệu USD trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamPhân quyền thực chất để đô thị chủ động phát triển
Góp ý cho dự thảo Luật Phát triển đô thị, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh phân quyền, trao thêm không gian chủ động cho chính quyền đô thị, song song với thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực.
-
Kinh tế Việt Nam
Ưu tiên nguồn lực triển khai đường sắt kết nối Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái với Phòng Thành Cảng - Đông Hưng (Trung Quốc)
Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với cấp có thẩm quyền phía Trung Quốc triển khai quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamLễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia
Sáng 11/8, tại thủ đô Canberra, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia từ 9-12/8.
-
Kinh tế Việt NamChuyển đổi số ở Đồng Tháp: Nâng năng lực cạnh tranh cho nông sản
Đồng Tháp đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặt mục tiêu kinh tế số đạt 14,5% GRDP năm 2026, tạo động lực nâng sức cạnh tranh của tỉnh.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Australia tăng hợp tác báo chí, đẩy mạnh ứng dụng AI
Việt Nam và Australia thống nhất tăng cường hợp tác truyền thông, đào tạo nhân lực và ứng dụng AI, hướng tới xây dựng nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Bắc Ninh tham vọng vào nhóm dẫn đầu cả nước về bán lẻ số
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, từ nay đến năm 2030, Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái bán lẻ gắn với thương mại điện tử và logistics xanh.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Tạo lập khung thể chế ổn định, đồng bộ cho phát triển đô thị
Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 11/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị.
-
Kinh tế Việt NamBài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia
Giáo sư Malaysia đã đưa ra những phân tích về Chiến lược Bán dẫn Quốc gia của Malaysia cũng như những bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam để tránh khỏi những "cái bẫy" tăng trưởng trong ngắn hạn.












