Trung tâm thủ đô Ottawa bị phong tỏa do sự cố rò rỉ khí ga

08:51' - 03/05/2017
BNEWS Trong ngày 2/5, sự cố rò rỉ khí ga đã khiến cảnh sát phải phong tỏa 4 tòa nhà ở khu vực trung tâm thủ đô Ottawa của Canada để đảm bảo an toàn.

Trong 4 tòa nhà trên có một tòa nhà là nơi làm việc của Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Hiện trường vụ rò khí ga. Ảnh: ottawacitizen.com

Theo chính quyền địa phương, sự cố trên xảy ra vào khoảng 1h30 chiều (theo giờ miền Đông Canada).

Nguyên nhân là do thợ cơ khí vô tình làm nứt một đường ống dẫn khí ga trong lúc đang thi công đường ray tàu điện ngầm ở khu vực này.

Trong số những tòa nhà bị sơ tán có Tòa nhà Langevin trên phố Wellinton - nơi Thủ tướng Justin Trudeau cùng nhiều quan chức cấp cao trong Chính phủ Canada làm việc.

Đến 6h chiều cùng ngày, sự cố được khắc phục và các tòa nhà trên được mở cửa trở lại. Sự cố tuy không gây thiệt hại về người và tài sản, song khiến giao thông công cộng trong khu vực bị tắc nghẽn trong nhiều giờ./.

Xem thêm:

>>Thanh Hóa: Cháy bình ga trên tàu cá

>>Rò rỉ khí ga làm chết người tại nhà máy bia Carlsberg ở Anh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục