BNEWS Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định truy tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty COMA 10 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định truy tố bị can Trương Minh Lộc (sinh năm 1963, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 - sau đổi thành Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 10 - gọi tắt là Công ty COMA 10, thuộc Tổng Công ty COMA) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, ngày 7/11/2016, bà Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1967, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) gửi đơn đến cơ quan Công an tố giác Trương Minh Lộc chiếm đoạt của bà 1 tỷ đồng thông qua việc hợp tác đầu tư, kinh doanh dự án tổ hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ tại lô đất ký hiệu 11.E6 có diện tích 7.636 m2 ở đường Phạm Hùng, thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy - Hà Nội. Sau đó, Lộc không thực hiện như cam kết, bỏ trốn. Qua điều tra, đã xác minh: Năm 2008, bà Tâm làm nhân viên Marketing tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội đến gặp Trương Minh Lộc - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 10 (gọi tắt là Công ty COMA 10) để tiếp thị mở tài khoản ngân hàng nên quen biết Lộc.Tháng 4/2014, Lộc có đơn xin nghỉ việc, không tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty. Tháng 7/2015, Hội đồng quản trị công ty đã bầu lại các chức danh chủ chốt của công ty, Lộc không còn là ủy viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc của công ty nữa.
Do có nhu cầu đầu tư kinh doanh vào các dự án đất, tháng 9/2015, bà Tâm tìm hiểu và được biết Tổng Công ty COMA đang triển khai mời gọi nhà đầu tư vào Dự án tổ hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ tại lô đất ký hiệu 11.E6 có diện tích 7.636 m2 ở đường Phạm Hùng, thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy - Hà Nội nên bà Tâm gọi điện thoại cho Lộc để tìm hiểu dự án nêu trên.
Mặc dù thời điểm này Lộc đã nghỉ việc, không còn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và không còn là ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty COMA 10 nhưng Lộc vẫn giới thiệu với bà Tâm rằng Lộc là thành viên của Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty COMA 10, được Ban Giám đốc ủy quyền đứng ra giao dịch hợp tác kinh doanh dự án 11.E6 Phạm Hùng của Tổng Công ty COMA.Lộc thỏa thuận: Bà Tâm tìm đối tác đầu tư vào dự án, sau khi có đối tác Lộc là người sẽ làm việc và giới thiệu đối tác với Tổng Công ty COMA để đầu tư vào dự án. Ngược lại, bà Tâm sẽ đại diện cho Tổng công ty đứng ra giao dịch, kêu gọi các nhà đầu tư vào dự án trên, qua đó được hưởng tiền “hoa hồng”.
Lộc ra điều kiện, để được Tổng Công ty COMA giao quyền đại diện đứng ra tìm kiếm đối tác đầu tư vào dự án 11.E6 tại đường Phạm Hùng thì bà Tâm phải góp vốn 1 tỷ đồng để mua quyền giao dịch dự án.
Do tin tưởng Lộc, ngày 15/10/2015, bà Nguyễn Thanh Tâm đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Trương Minh Lộc. Sau khi nhận được 1 tỷ đồng, Trương Minh Lộc đã rút ra chi tiêu cá nhân, sau đó bỏ trốn. Quá trình điều tra, Lộc đã khắc phục cho bà Tâm số tiền 1 tỷ đồng này./.>>> Truy tố bị can Lê Kim Quy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>>> Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
- Từ khóa:
- lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- agribank
- coma 10
- truy tố
Tin liên quan
Truy tố bị can Lê Kim Quy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lê Kim Quy đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số gần ba tỷ đồng của 15 người bị hại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.
-
Kinh tế và pháp luậtNhận được tiền từ tài khoản lạ và lời khuyên của công an
Nhận 107 triệu đồng từ tài khoản lạ, một người dân ở phường Vị Thanh, Cần Thơ chủ động báo Công an và phối hợp hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.
-
Kinh tế và pháp luậtHà Nội xử lý các trường hợp đăng tải, tương tác với thông tin xấu độc trên mạng xã hội
Công an Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm trên không gian mạng, trong đó một trường hợp ở xã Phú Cát bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật.
-
Kinh tế và pháp luậtXử phạt chủ xe ô tô gần 500 triệu đồng do vi phạm giao thông gần 100 lỗi
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu xe ô tô BKS 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận.
-
Kinh tế và pháp luậtCần Thơ mở rộng mô hình xã, phường không ma túy
Xây dựng xã, phường không ma túy không thể dừng ở việc đạt một danh hiệu, mà phải trở thành quá trình thường xuyên nhằm làm sạch địa bàn, ngăn ma túy phát sinh từ sớm, từ xa.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Công ty AIC ở Cà Mau: Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh 10 năm tù
Hiện, 2 bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố các đối tượng kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu thời trang nổi tiếng
Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, Công an thành phố đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Phương Duy và Huỳnh Thanh Dương.









