BNEWS Ngày 19/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông giao lưu sáng kiến “Gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” tại tỉnh Bình Phước.
Chương trình nhằm hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
Đây là cơ hội cho hội viên, phụ nữ trau dồi kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông an toàn, chia sẻ về cách làm hay...
Truyền thông giao lưu sáng kiến truyền tải thông điệp có ý nghĩa về “Gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” nhằm tăng cường vai trò giáo dục của gia đình, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông của phụ nữ và mỗi thành viên trong gia đình; xây dựng “Văn hóa giao thông” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tỉnh Bình Phước.
Thực hiện Chương trình phối hợp với Ban An toàn giao thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: phối hợp tổ chức truyền thông, tuyên truyền về an toàn giao thông tại 35 điểm cho hơn 3.500 hội viên, phụ nữ; cấp, phát hơn 10 ngàn sổ tay, tài liệu, tờ rơi, pano cổ động, băng rôn tuyên truyền; tổ chức các hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông cấp tỉnh; Hội thi “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”; tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa… Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp xây dựng và duy trì nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như “Gia đình phụ nữ không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông”, “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”, “Đoạn đường, tuyến phố an toàn do phụ nữ tự quản”…Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước Nguyễn Huy Hải cho biết: Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên, vẫn còn một số người dân ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông chưa cao. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải chưa quan tâm, chú trọng đúng mức đến các điều kiện an toàn phương tiện…
Thông qua chương trình, cán bộ, hội viên, phụ nữ cần thể hiện vai trò chủ đạo, trở thành tấm gương tuyên truyền về văn hóa giao thông, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi ngày mọi người cần nhắc nhở các thành viên trong gia đình tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia và không ngồi trên các phương tiện do người lái xe đã sử dụng bia, rượu điều khiển; không sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; không lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ...
Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Phước tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội tổ chức các hoạt động cập nhật thông tin, quy định liên quan đến công tác bảo đảm an toàn giao thông; nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, tiếp cận rộng rãi tới hội viên, phụ nữ và người dân. Các cấp Hội bám sát chỉ đạo của địa phương và Trung ương Hội về định hướng chủ đề hàng năm; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình cam kết nghiêm túc thực hiện tốt và hướng dẫn các thành viên trong gia đình và người dân chấp hành những quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; thực hiện tốt nếp sống văn hóa giao thông... Dịp này, 5 học sinh mất người thân trong những vụ tai nạn giao thông, gia cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ từ Chương trình “Mottainai trao yêu thương, nhận hạnh phúc”. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng 100 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới./.- Từ khóa:
- an toàn giao thông
- giao thông
Tin liên quan
Bình Phước có 62 hồ đập tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
Ngày 12/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (thành viên Ban Chỉ đạo) làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác này tại tỉnh Bình Phước.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngHà Nội: Lũ sông Bùi vượt báo động 3, hơn 5.600 người ở Trần Phú bị ảnh hưởng
Trên địa bàn xã Trần Phú xảy ra mưa lớn. Mực nước sông Bùi đo tại Trạm Yên Duyệt lúc 13 giờ ngày 17/9 đạt 7,51m, cao hơn 0,51m so với mức báo động 3.
-
Đời sốngHà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành bữa ăn bán trú cho học sinh
Các đoàn có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành liên quan, thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.
-
Đời sốngThoát nước Hà Nội được cải thiện, nhiều điểm ngập năm 2025 không tái diễn
Qua đối chiếu với tình trạng úng ngập năm 2025, có thể thấy các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập cục bộ sau khi đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả.
-
Đời sốngNước bao vây nhiều tuyến phố Hà Nội sau chuỗi ngày mưa liên tục
Nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn chìm trong nước chiều ngày 17/9/2026, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân sau nhiều ngày mưa liên tiếp.
-
Đời sốngMưa kéo dài, giá thực phẩm Hà Nội biến động cục bộ
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại Hà Nội đang tác động đến hoạt động thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm tươi sống.
-
Đời sốngHà Nội: Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, ngập úng
Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân di chuyển, kê kích tài sản, đồ dùng sinh hoạt; tổ chức di dời người tại những khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.
-
Đời sốngNgành kinh doanh tỷ USD từ hộp bento Nhật Bản
Giữa một xã hội ngày một già hóa, thị trường bento đông lạnh tại Nhật Bản đang bùng nổ mạnh mẽ và hướng tới trở thành một ngành kinh doanh tỷ USD.
-
Đời sốngTây Ninh hỗ trợ hơn 240 tấn gạo cho học sinh vùng biên
Hơn 8.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền tỉnh Tây Ninh sẽ được hỗ trợ tổng cộng 240.572 kg gạo trong học kỳ I năm học 2026-2027.
-
Đời sốngMưa lớn gây ngập úng: Các trường ở Hà Nội chủ động đảm bảo an toàn cho học sinh
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trước diễn biến mưa lớn, ngập úng.













