Từ 15/3, Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông

14:33' - 08/03/2024
BNEWS Từ ngày 15/3/2024, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 8/3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: Nhằm cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từ ngày 15/3/2024, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông như hành vi đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định… trên đường Hoàng Minh Thảo và các cầu: Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù.

 

Sau đó, tục nghiên cứu, đánh giá, nhân rộng đối với các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm  tra, xử lý, nhưng tình trạng vi phạm trật  tự an toàn giao thông vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội. Chẳng hạn như tình trạng xe ô tô đỗ tràn lan trên đường đê; vỉa hè và lòng đường nhiều tuyến phố bị chiếm dụng kinh doanh, họp chợ, gây cảnh lộn xộn, nhếch nhác và đặc biệt là nguy cơ về mất an toàn giao thông diễn ra tại khu vực cạnh chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) đã được người dân phản ánh.

Hay hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải quanh Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) vẫn xảy ra như "cơm bữa", làm cản trở hoạt động giao thông vận tải, gây ùn tắc cục bộ và mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, còn tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông trên đường gom Đại lộ Thăng Long; tình trạng nhiều học sinh, sinh viên vi phạm không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe viên trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội); tình trạng xe máy đi lên đường Vành đai 2 trên cao…

Tất cả những hành vi trên cần được tuyên truyền và xử lý triệt để, tránh tái phạm nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục