Từ 26/12, Bắc Bộ "đón" gió mùa Đông Bắc

17:45' - 24/12/2019
BNEWS Dự báo sáng 26/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Dự báo sáng 26/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo khoảng sáng 26/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 26/12 ở Bắc Bộ có mưa; từ chiều tối 26/12, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 26/12 trời trở rét.

Từ ngày 26/12, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều 26/12, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh.

Về bão Phanfone, hồi 13 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippine khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo, từ 13 giờ ngày 24/12 đến 13 giờ ngày 25/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km.

Đến 13 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippine. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Từ 13 giờ ngày 25/12 đến 13 giờ ngày 26/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Từ 13 giờ ngày 26/12 đến 13 giờ ngày 27/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 13 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3./.

           

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục