Dự báo thời tiết ngày mai 23/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có mưa nhỏ

18:02' - 22/12/2019
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 23/12, không khí lạnh gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét; vùng núi phía Đông Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ C.
Dự báo thời tiết ngày mai 23/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có mưa nhỏ. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 22 và sáng 23/12 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 20-23 độ, riêng Sơn La, Điện Biên và Lai Châu 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 18-21 độ, có nơi trên 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C; cao nhất từ 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ C; cao nhất từ 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi trên 18 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục