Từ chiều tối 6/12, Bắc Bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 11 độ C

18:14' - 04/12/2018
BNEWS Dự báo thời tiết từ đêm 6/12, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, từ ngày 7/12 các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C.
Từ chiều tối 6/12, Bắc Bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 11 độ C. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều 4/12, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 6/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ, ngày 7/12 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 6/12, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ trời chuyển rét, từ ngày 7/12 các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C.

Vịnh Bắc Bộ từ đêm 6/12, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ ngày 7/12, trên khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày 6/12, các tỉnh ở vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, sau đó vùng mưa mở rộng xuống các khu vực khác ở Bắc Bộ. Tại Hà Nội, gần sáng 7/12 có mưa rào và dông, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Từ ngày 7/12, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1

Dự báo thời tiết các vùng đêm 4/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C; cao nhất từ 28 - 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục