Từ thực tiễn Khánh Hòa: Bài học phát triển kinh tế biển và đô thị

21:52' - 06/01/2026
BNEWS Kết thúc năm 2025, quy mô nền kinh tế của tỉnh Khánh Hòa đạt khoảng 210.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt gần 37.000 tỷ đồng, tăng 45% so với dự kiến.

Ngày 6/1, tại tỉnh Khánh Hòa, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa Lưu Hồng Vân đã có buổi làm việc với đoàn nghiên cứu thực tế của Trường Chính trị thành phố Cần Thơ do Tiến sĩ Bùi Hải Dương, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn.

 

Đoàn gồm 68 học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị K147 (hệ không tập trung) là các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan của thành phố và đơn vị trung ương đóng trên địa bàn Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, Thạc sĩ Lưu Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Chính trị Khánh Hòa đã thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, dân số và mô hình chính quyền địa phương của tỉnh Khánh Hòa mới sau sáp nhập. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có diện tích tự nhiên đạt 8.555 km2, quy mô dân số khoảng 2,2 triệu người và đang hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với chiều dài bờ biển khoảng 490 km và hệ thống giao thông cao tốc dọc biển đang dần hoàn thiện, tỉnh có không gian phát triển rộng mở và khả năng thông thương liên lạc ngày càng thuận lợi. Hiện nay, toàn tỉnh có 65 xã, phường và đặc khu, trong đó có Đặc khu Trường Sa đang được cơ cấu hoạt động phù hợp với yêu cầu quốc phòng và phát triển kinh tế biển.

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết thúc năm 2025, quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt khoảng 210.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt gần 37.000 tỷ đồng, tăng 45% so với dự kiến. Tuy nhiên, mức tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 7,11%, chưa đạt mục tiêu 8,1% đề ra do ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lịch sử vào tháng 11/2025. Trong cơ cấu kinh tế, ngành dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng lớn nhất, đóng góp quan trọng vào giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đã vươn tới 130 thị trường quốc tế, đưa Khánh Hòa vào nhóm 5 tỉnh xuất khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, tỉnh Khánh Hòa xác định 4 trụ cột kinh tế gồm: công nghiệp, năng lượng, đô thị xây dựng và dịch vụ du lịch. Tỉnh đang tập trung phát triển các vịnh biển chiến lược như Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh thành các trung tâm du lịch, logistics và cảng biển quốc tế. Bên cạnh đó, đề án xây dựng Khánh Hòa trở thành Trung tâm năng lượng điện quốc gia với trọng tâm là năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời) đang được tích cực triển khai tại khu vực phía Nam. Kinh tế biển hiện đóng góp khoảng 80% GDP toàn tỉnh, khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn bền vững.

Về vai trò của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Thạc sĩ Lưu Hồng Vân nhấn mạnh nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị mà còn tham gia tích cực vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương. Trường đã phối hợp với các sở, ngành biên soạn các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua từng năm, như chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ (năm 2024) và tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị (năm 2025). Ngoài ra, nhà trường còn hỗ trợ về mặt pháp lý và tư vấn phát triển cho các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Trong phần thảo luận, học viên trong Đoàn đã đặt câu hỏi về các chính sách phát triển du lịch bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa của tỉnh Khánh Hòa. Học viên phản ánh thực tế về việc thiếu các sản phẩm đặc trưng tại chợ đêm và bày tỏ lo ngại về sự mong manh của ngành du lịch biển trước các thiên tai như trận lũ cuối năm 2025.

Giải đáp vấn đề này, Thạc sĩ Lưu Hồng Vân cho biết những tồn tại trong mô hình kinh tế đêm và cho biết tỉnh đã có đề án quy hoạch lại các khu vực kinh tế đêm, tập trung vào các sản phẩm làng nghề truyền thống và các không gian văn hóa đặc sắc. Đối với công tác ứng phó biến đổi khí hậu, tỉnh đang nâng cấp hệ thống dự báo, điều tiết quy trình xả lũ hồ chứa và thực hiện các dự án trồng rừng ngập mặn để bảo vệ hệ sinh thái ven biển.

Tiến sĩ Bùi Hải Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và những thông tin thực tiễn quý báu từ lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Tiến sĩ Bùi Hải Dương nhận định, những bài học kinh nghiệm về phát triển kinh tế biển, quy hoạch đô thị và công tác xây dựng Đảng của Khánh Hòa là tư liệu quan trọng để học viên lớp K147 nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh thành phố Cần Thơ cũng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ về không gian địa lý và phát triển kinh tế biển sau giai đoạn sáp nhập.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục