Tunisia xuất khẩu gần 82.000 tấn chà là

07:34' - 30/03/2021
BNEWS Tunisia đã xuất khẩu tổng cộng 81.800 tấn chà là, với doanh thu đạt 535,8 triệu dinar Tunisia (khoảng 196 triệu USD) kể từ đầu niên vụ 2020-2021.
Truyền thông địa phương đưa tin cho biết Tunisia đã xuất khẩu tổng cộng 81.800 tấn chà là, với doanh thu đạt 535,8 triệu dinar Tunisia (khoảng 196 triệu USD) kể từ đầu niên vụ 2020-2021 (từ tháng 10/2020 đến hết tháng 3/2021).
Tuy nhiên, doanh thu trên đã giảm 3,7% so với niên vụ trước, với mức 201,95 triệu USD. Theo Tổng giám đốc Tập đoàn liên ngành Chà là Tunisia (GID), ông Samir Ben Slimane, doanh số bán hàng bị sụt giảm liên quan đến sự cạnh tranh gay gắt hơn và sự khó khăn của các nhà nhập khẩu khi đối mặt với sự không chắc chắn liên quan đến đại dịch COVID-19.
Hiện Morocco vẫn là thị trường xuất khẩu chà là chính của Tunisia với khoảng 20.700 tấn, tiếp theo là Italy (6.700 tấn), Pháp (6.400 tấn) và Đức (5.900 tấn). Trong niên vụ 2020-2021, Tunisia dự kiến sản xuất khoảng 335.000 tấn chà là. Ngành chà là mang lại 15% tổng ngoại hối trong lĩnh vực nông nghiệp, xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ sau dầu ô liu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục