Tuyên án tử hình với "ông trùm" ma túy Sơn "Liệu" và 3 đồng phạm

17:36' - 03/07/2019
BNEWS Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Hồng Sơn (tự Sơn Liệu, sinh năm 1977, quê Nam Định, có 6 tiền án) mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Sơn “Liệu” (giữa) bị tuyên phạt mức án tử hình. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Ngày 3/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Hồng Sơn (tự Sơn Liệu, sinh năm 1977, quê Nam Định, có 6 tiền án) mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình đối với bị cáo Vũ Hồng Sơn.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt mức án tử hình đối với 3 bị cáo: Trần Thị Lương (tự Yến, sinh năm 1970, một tiền án 10 năm tù vì mua bán trái phép chất ma túy), Đỗ Duy Khanh (sinh năm 1976, quê Đồng Nai, một tiền án 9 năm tù vì mua bán trái phép chất ma túy) và Lê Thị Kim Ánh (sinh năm 1982) cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Các bị cáo Nguyễn Huỳnh Minh Châu (sinh năm 1979) lĩnh mức án 20 năm tù, Nguyễn Thụy Bích Trâm (sinh năm 1985, cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) 18 năm tù cùng về tội danh trên.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, sức khỏe con người, làm lây lan tệ nạn nghiện ma túy trong xã hội, gây khó khăn trong việc phòng, chống tội phạm.

Trong vụ án này, Vũ Hồng Sơn là bị cáo cầm đầu đường dây mua bán ma túy số lượng lớn, phải chịu trách nhiệm hình sự về 20 bánh heroin. Bị cáo còn là người có nhiều tiền án, chưa xóa án tích đã tái phạm tội nguy hiểm, hành vi đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại cũng có tiền án, nhân thân xấu, tái phạm tội nguy hiểm. Từ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án nghiêm khắc nhất với 4 bị cáo để răn đe và phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3/7/2019. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Theo cáo trạng, ngày 29/6/2014, tại ngã ba Nguyên Hồng – Phan Văn Trị (Phường 11, quận Bình Thạnh), Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Đỗ Duy Khanh tàng trữ trong người 3 bánh heroin.

Cùng thời điểm, Công an bắt khẩn cấp Trần Thị Lương, khám xét nơi ở thu giữ thêm lượng lớn ma túy các loại. Từ lời khai của Khanh và Lương, Công an mở rộng điều tra, bắt giữ "ông trùm" Vũ Hồng Sơn và các "chân rết" còn lại.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2014, Vũ Hồng Sơn mua ma túy từ một đối tượng tên Tuấn rồi bán lại kiếm lời cho Đỗ Duy Khanh, Lâm Văn Phong (đã bỏ trốn) và nhiều người khác với giá 200 triệu đồng/bánh heroin.

Phụ giúp cho Sơn, Trần Thị Lương cất giữ ma túy tại nhà và đi giao. Ngoài ra, Sơn còn mua một khẩu súng ngắn để phòng thân khi đi “giao dịch”.

Là kẻ mang trong mình 6 tiền án, năm 2013 Sơn ra tù và dấn thân vào con đường mua bán "cái chết trắng" vô cùng liều lĩnh. Khi bị bắt, Sơn toan dùng súng chống trả nhưng bị lưc lượng Công an kịp thời khống chế, không để xảy ra thương vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục