BNEWS Số bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi hoàn toàn ở Hàn Quốc là 414, nâng tổng số lên 4.144 người. Trường hợp bệnh nhân cao tuổi nhất khỏi bệnh hoàn toàn là cụ bà 93 tuổi ở thành phố Daegu.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đã duy trì số ca nhiễm mới ở mức trên dưới 100 người trong 15 ngày liên tiếp, tỷ lệ khỏi bệnh tăng đều từng ngày trong khi số ca nhiễm từ nước ngoài lại có nguy cơ tăng mạnh.
Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 0h ngày 26/3, với 104 ca mới được phát hiện, số ca nhiễm COVID-19 ở "xứ sở Kim chi" đã lên 9.241 người.
Số ca tử vong là 131 (thêm 5 trường hợp mới), chủ yếu vẫn là người cao tuổi (trên 80) và có ít nhất một bệnh nền từ trước, trong đó có hai bệnh nhân không có bệnh nền và ở độ tuổi 60, một bệnh nhân ở tuổi 50.
Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 414, nâng tổng số lên 4.144 người. Trường hợp bệnh nhân cao tuổi nhất khỏi bệnh hoàn toàn là cụ bà 93 tuổi ở thành phố Daegu.
Tính đến ngày 26/3 Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 364.942 người (kể từ ngày 20/1/2020), trong đó 341.362 trường hợp có kết quả âm tính, 4.966 ca đang được cách ly điều trị (giảm 315 người) và 14.369 ca tiếp tục phải theo dõi (tăng 91 ca).
Hiện vẫn có 57 bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch. Số ca nhiễm mới phát hiện qua công tác kiểm tra y tế tại sân bay tăng thêm 30 ca lên thành 131. Ở thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.300 người nhập cảnh từ khu vực châu Âu và hơn 2.000 người nhập cảnh từ Mỹ.
Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang vẫn có số ca nhiễm bệnh lần lượt chiếm 70.1% và 13.8% số ca nhiễm trên cả nước, riêng Daegu ngày 26/3 ghi nhận có nhiều ca nhiễm mới nhất (26 ca), nâng tổng số ca nhiễm ở thành phố này lên 6.482 người, tỉnh Bắc Gyeongsang có 12 ca nhiễm mới (tổng số 1.274 ca).
Trong số 104 ca mới phát hiện, tỉnh Gyeonggităng 14 ca (lên 401 người), thủ đô Seoul ghi nhận có 13 ca mới (nâng tổng số ca nhiễm lên 360). Ngoài ra, thành phố Daejon xác nhận 6 ca, các thành phố Incheon, Chungnam và tỉnh Chungbukghi nhận 1 ca.
Tính theo độ tuổi, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 dưới 20 tuổi chiếm 28%; độ tuổi 50 là 19%; độ tuổi 40 là 14% còn độ tuổi 60 trở lên chỉ chiếm khoảng 13%. Tỷ lệ được chữa khỏi chiếm trên 40%, trong đó bệnh nhân ở độ tuổi 80 trở lên là 13,55%; độ tuổi 70 là 6,38% và độ tuổi 60 là 1,73%.
Theo giới tính, nữ giới có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 cao hơn nam giới với tỷ lệ lần lượt là 61,15% và 38,85%.
Cũng theo KCDC, trong tổng số hơn 9.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, có 284 người được xác định nhiễm bệnh từ nước ngoài rồi nhập cảnh vào Hàn Quốc (70% trong số đó đến từ khu vực châu Âu). Riêng trong ngày 25/3 vừa qua đã phát hiện 27 ca nhiễm mới từ nước ngoài khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay. Tỷ lệ người nhập cảnh từ châu Âu vào Hàn Quốc dương tính với virus SARS-CoV-2 là 5%.
Để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm từ nước ngoài, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu áp dụng "thủ tục nhập cảnh đặc biệt" ngay tại sân bay đối với tất cả hành khách đến từ khu vực châu Âu từ 0h ngày 23/3 và khu vực Bắc Mỹ từ 0h ngày 27/3 tới.
Sau khi xét nghiệm virus SARS-CoV-2, dù có kết quả âm tính thì công dân Hàn Quốc và những người nước ngoài nhập cảnh với mục đích cư trú dài hạn bắt buộc phải cách ly hai tuần (kể từ ngày nhập cảnh) để theo dõi các triệu chứng liên quan.
Đối với người nước ngoài nhập cảnh với mục đích cư trú ngắn hạn sẽ được giám sát linh hoạt bởi các cơ quan chức năng trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc cũng tăng cường chiến dịch “Dãn cách xã hội” kéo dài 14 ngày bắt đầu từ 22/3 vừa qua và sẽ có biện pháp mạnh đối với những trường hợp “cố tình” vi phạm và "không có ngoại lệ"./.
>>Hàn Quốc: Sân bay quốc tế Incheon ghi nhận lượng hành khách thấp kỷ lụcTin liên quan
Hàn Quốc kỳ vọng gì vào Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Mỹ?
Hàn Quốc đã trở thành một trong chín quốc gia ký kết Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Mỹ trong bối cảnh sự lan rộng của dịch COVID-19 đang tấn công mạnh vào thị trường tài chính toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.
-
Kinh tế Thế giớiKim ngạch thương mại của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng mạnh
Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Trung Quốc tăng 17,6% trong giai đoạn kể trên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34.780 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.130 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế thế giới ngày 8/9 nổi bật với diễn biến thương mại, xu hướng dịch chuyển kinh tế, tăng trưởng tại châu Á, làn sóng AI và biến động giá hàng hóa, năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiCanada chính thức áp thuế trả đũa hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ
Các mức thuế trả đũa của Canada nhằm vào hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/9, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiĐức bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ thấp kỷ lục
Kho khí đốt của Đức hiện chỉ đạt 53% công suất, thấp hơn nhiều so với mức thường trên 95%, làm gia tăng rủi ro an ninh nguồn cung mùa Đông.












