BNEWS Tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand hiện đã lên tới 7,8%, mức cao nhất từ trước đến nay, do tác động kinh tế của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trong buổi công bố số liệu kinh tế quốc gia ngày 16/9, Bộ trưởng Thương mại New Zealand Grant Robertson cho biết "xứ sở Kiwi" đang tiếp tục vượt qua suy thoái kinh tế từ đại dịch COVID-19 ở trạng thái tốt hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển khác nhưng vẫn phải gánh chịu các khoản nợ công và thâm hụt ngân sách lớn chưa từng có.
Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand đã tăng lên mức 7,8% song ông Robertson đánh giá con số này vẫn thấp hơn nhiều so với những dự đoán trước đó.Ông Robertson cho rằng đại dịch COVID-19 đã gây tác động tiêu cực tới mọi nền kinh tế trên thế giới, trong đó có New Zealand. Trong ngắn hạn, New Zealand vẫn sẽ phải chịu những tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 song về dài hạn ông Robertson tin tưởng kinh tế New Zealand sẽ phục hồi nhanh hơn các quốc gia phát triển khác.
Hiện tại, New Zealand đang bước vào giai đoạn "nước rút", chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thủ tướng nhiệm kỳ mới, dự kiến diễn ra vào ngày 17/10 tới. Bản báo cáo cập nhật kinh tế và tài chính quốc gia trước thềm cuộc bầu cử trên của Bộ Ngân khố New Zealand (PREFU) đánh giá triển vọng và "sức khỏe" tổng thể của nền kinh tế nước này trong năm 2020 không có nhiều gam màu "sáng sủa".Dự kiến, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của New Zealand sẽ sụt giảm 7,2% trong năm 2020 nhưng tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong hai năm 2021 và 2022 với tỷ lệ lần lượt là 4,9% và 3,6%.
Trước đó, Cơ quan Thống kê Quốc gia New Zealand cũng công bố ước tính GDP của New Zealand trong quý II/2020 giảm khoảng 16% và dự kiến "vượt xa các mức giảm kỷ lục trước đó trong một quý". Để đối phó với những tác động của đại dịch COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay, Chính phủ của Thủ tướng Jacinda Ardern đã triển khai các gói hỗ trợ tài chính đặc biệt trị giá lên tới 58 tỷ NZD (39 tỷ USD) cho người dân và các doanh nghiệp của New Zealand./.Tin liên quan
New Zealand thừa nhận lỗ hổng trong chế độ cách ly
Theo chiến lược loại trừ COVID-19 của New Zealand, tất cả người nhập cảnh vào nước này đều phải cách ly trong 2 tuần nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiKhai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2026
Sáng 20/10, tại Trường Đại học Vinh, UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2026 (Techfest Nghệ An Open 2026).
-
Kinh tế xã hộiSạt lở bờ sông Tiền ảnh hưởng 6 hộ dân ở Đồng Tháp
Tại khu vực sạt lở có 6 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, nhà của 2 hộ bị sụp hoàn toàn xuống sông.
-
Kinh tế xã hộiCà Mau mở đường, mở lối đổi thay cho vùng nông thôn
Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 100% khóm, ấp trên địa bàn tỉnh có đường bê tông giao thông nông thôn với quan điểm hạ tầng nông thôn đi trước để tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển.
-
Kinh tế xã hộiThiếu kết nối dữ liệu, khó điều tiết hiệu quả nguồn nước
Dữ liệu quan trắc còn phân tán, thiếu chuẩn kết nối thống nhất, các hệ thống thông tin chưa liên thông đang gây khó khăn cho công tác dự báo, điều hòa và phân phối nguồn nước.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp thử nghiệm 10 mô hình hợp tác xã gắn vùng nguyên liệu
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, đến cuối tháng 6/2026, toàn tỉnh có 541 hợp tác xã, với khoảng 161.050 thành viên. Năm 2026, tổng doanh thu các hợp tác xã ước đạt hơn 4.212 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiMỹ: Dự luật đánh thuế tài sản tỷ phú tại California đối mặt thách thức trước bầu cử
Đề xuất đánh thuế tài sản một lần ở mức 5% đối với tỷ phú tại California chỉ nhận 46% ủng hộ, trong khi 43% cử tri phản đối.
-
Kinh tế xã hộiNữ thuyền trưởng Yến sào Khánh Hòa: Nâng tầm thương hiệu Việt
Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, bà Trịnh Thị Hồng Vân đã thúc đẩy đưa tri thức khoa học gắn với yêu cầu thực tiễn của sản xuất, kinh doanh.
-
Kinh tế xã hộiĐường sắt Trung Quốc đạt kỷ lục về lượng hành khách trong 9 tháng đầu năm
Trong 9 tháng đầu năm 2026, ngành đường sắt Trung Quốc đã ghi nhận kỷ lục 3,71 tỷ lượt hành khách, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế xã hộiĐức mất gần 500.000 việc làm công nghiệp, ngành ô tô chịu tác động nặng nhất
Công nghiệp Đức mất khoảng 496.000 việc làm từ năm 2019 đến cuối năm 2025, trong đó ngành ô tô giảm 123.500 vị trí, làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng dài hạn.









