Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tăng lên 2,4%

09:54' - 01/11/2019
BNEWS Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) ngày 1/11 cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng từ 2,2% trong tháng 8/2019 lên 2,4% trong tháng 9/2019.

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) ngày 1/11 cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng từ 2,2% trong tháng 8/2019 lên 2,4% trong tháng 9/2019.

Như vậy, sau nhiều tháng giảm hoặc đi ngang, tỷ lệ thất nghiệp ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đã tăng trở lại.

Kể từ tháng 1/2018, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản liên tục biến động trong khoảng 2,2% đến 2,5%. Giới phân tích nhận định điều này cho thấy thị trường lao động nước này đang trong trạng thái “hầu hết mọi người đều có việc làm”.

Cùng ngày, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho hay trong tháng 9/2019, tỷ lệ việc làm có sẵn ở Nhật Bản đã giảm từ 1,59 trong tháng trước đó xuống còn 1,57.

Tỷ lệ này có nghĩa cứ 100 người tìm việc thì có 157 việc làm sẵn có cho họ. Điều đó cho thấy Nhật Bản đang lâm vào tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng do dân số già hóa nhanh.

Nhà kinh tế cấp cao Koichi Fujishiro của Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life dự báo tình trạng thiếu hụt lao động ở Nhật Bản sẽ còn tiếp tục bất kể tình hình kinh tế trong nước có như thế nào.

Theo thống kê của MIC, vào ngày 1/1/2019, dân số của nước này (không bao gồm người nước ngoài đang cư trú tại đây) đã giảm hơn 433.000 người so với năm 2018, xuống 124,776 triệu người.

Số người ở độ tuổi từ 65 trở lên hiện chiếm 28,06% dân số nước này, tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm trước đó. Số người trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 64) chiếm 59,49%, giảm 0,28 điểm phần trăm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục