Tỷ phú Christopher Hohn xác lập kỷ lục với thu nhập cao nhất nước Anh

16:52' - 02/03/2021
BNEWS Nhà quản lý quỹ phòng hộ Christopher Hohn đã xác lập kỷ lục là người có thu nhập năm cao nhất từ trước đến nay tại Anh, sau khi ông tự kiếm được gần nửa tỷ USD trong năm 2020.
Theo các tài liệu của Cơ quan đăng ký kinh doanh Vương quốc Anh (Companies House), nhà quản lý quỹ phòng hộ Christopher Hohn đã xác lập kỷ lục là người có thu nhập năm cao nhất từ trước đến nay tại Anh, sau khi ông tự kiếm được gần nửa tỷ USD trong năm 2020.

Ông Hohn, người điều hành và sở hữu 100% quỹ Children's Investment (TCI - tạm dịch: Quỹ đầu tư cho trẻ em), đã chi trả khoản tiền 343 triệu bảng Anh (479 triệu USD) vào công ty quản lý quỹ TCI của mình. Tờ The Guardian đưa tin khoản tiền được chi trả dưới dạng cổ tức cho năm tài khóa kết thúc vào tháng Ba nói trên là mức cao nhất từng được trả cho một cá nhân ở Anh, và cao gấp 9.000 lần mức lương năm trung bình ở nước này.

Như vậy, ông Hohn đã phá vỡ kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi ông Denise Coates, người sáng lập “nhà cái” trực tuyến Bet365 và đã bỏ túi 323 triệu bảng Anh tiền lương và cổ tức trong năm 2018.

Năm 2019, chủ sở hữu quỹ TCI thu về khoản tiền 261 triệu USD nhưng ông đã tự tăng lương cho mình sau khi lợi nhuận trước thuế của TCI tăng từ 420 triệu USD trong tài khóa 2018-2019 lên 695 triệu USD trong tài khóa 2019-2020.

Được thành lập vào năm 2003, TCI làm nên tên tuổi của mình khi nắm giữ cổ phiếu thiểu số của nhiều tập đoàn đa quốc gia với mục đích chi phối chiến lược của họ. Năm 2019, TCI quản lý lượng tài sản trị giá 30 tỷ USD.

Ông Hohn còn nổi tiếng là một nhà từ thiện. Năm 2019, ông đã quyên góp 386 triệu USD thông qua quỹ từ thiện cá nhân của mình là Children's Investment Fund Foundation và tặng 50.000 bảng Anh cho chiến dịch về biến đổi khí hậu Extinction Rebellion./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục