Tỷ phú giàu nhất châu Phi rót 40 tỷ USD mở rộng dầu khí và phân bón

08:03' - 10/04/2026
BNEWS Tỷ phú Aliko Dangote, người giàu nhất châu Phi, đang lên kế hoạch đầu tư khoảng 40 tỷ USD trong 5 năm tới nhằm mở rộng hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và phân bón.

Qua đó, củng cố vị thế của tập đoàn Dangote tại Nigeria và trên toàn châu lục. Theo kế hoạch, tập đoàn sẽ tăng gấp bốn lần sản lượng phân urê, từ 3 triệu tấn lên 12 triệu tấn mỗi năm, đồng thời nâng hơn gấp đôi công suất Nhà máy lọc dầu Dangote tại Lagos. Hiện nhà máy có công suất khoảng 650.000 thùng/ngày và dự kiến sẽ đạt khoảng 1,4 triệu thùng/ngày sau khi mở rộng, trở thành một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất thế giới.

Chiến lược này nằm trong lộ trình “Tầm nhìn 2030”, với mục tiêu đưa doanh thu hằng năm của tập đoàn lên 100 tỷ USD vào cuối thập kỷ. Kế hoạch cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Phi, trong đó có khoản tài trợ hàng tỷ USD, thể hiện niềm tin vào tác động chiến lược của dự án.

 

Động thái mở rộng diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng và phân bón toàn cầu biến động mạnh do xung đột tại khu vực vịnh Ba Tư, làm gia tăng chi phí và bộc lộ sự phụ thuộc của nhiều nền kinh tế châu Phi vào nhập khẩu.

Các chuyên gia nhận định việc tăng cường sản xuất nội địa sẽ giúp Nigeria giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, đồng thời nâng cao năng lực xuất khẩu nhiên liệu và phân bón. Qua đó, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, mà còn củng cố vai trò của Nigeria như một trung tâm công nghiệp mới nổi tại khu vực Tây Phi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục